Mỹ "kích hoạt" quá trình bình thường hóa quan hệ với Cuba

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu trong tuần này sẽ dẫn đầu một phái đoàn quan chức Mỹ tới La Habana để “kích hoạt” quá trình bình thường hóa quan hệ song phương.
Mỹ "kích hoạt" quá trình bình thường hóa quan hệ với Cuba ảnh 1Người dân Cuba xếp hàng bên ngoài một văn phòng của Mỹ ở thủ đô La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/1 tuyên bố chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ thúc đẩy kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Cuba, bao gồm cả khả năng mở đại sứ quán.

Trả lời phỏng vấn báo chí qua điện thoại cùng ngày, quan chức cấp cao giấu tên nói trên khẳng định việc Cuba nằm trong danh sách các nước bảo trợ khủng bố của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới nỗ lực ngoại giao của Washington.

Theo quan chức này, các vấn đề đang diễn tiến theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Một là việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry 6 tháng/lần đánh giá lại việc có coi Cuba là quốc gia bảo trợ khủng bố hay không. Hai là phái đoàn quan chức Mỹ sẽ tới La Habana trong tuần này để khởi động các cuộc đàm phán nối lại quan hệ.

Dự kiến, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán cầu Roberta Jacobson trong tuần này sẽ dẫn đầu một phái đoàn quan chức Mỹ tới La Habana để “kích hoạt” quá trình bình thường hóa quan hệ song phương.

Trong ngày đàm phán đầu tiên 21/1, hai bên sẽ thảo luận vấn đề di trú. Ngày làm việc thứ hai sẽ tập trung thảo luận vấn đề bình thường hóa quan hệ, mà trước tiên là tuân thủ các điều khoản trong Công ước Vienna về các quyền ngoại giao và mở các đại sứ quán. Ngày làm việc thứ ba sẽ là cuộc họp báo bằng hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha tại dinh thự của Trưởng Phái bộ Quyền lợi Mỹ tại Cuba.

Đây sẽ là cuộc gặp chính thức và quan trọng nhất giữa Mỹ và Cuba kể từ khi Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul Castro tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa hai bên hôm 17/12/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục