Mỹ lại ban bố tình trạng khẩn cấp do biểu tình tại Ferguson

Chính quyền thị trấn Ferguson, bang Missouri của Mỹ đã một lần nữa phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp đề phòng tái diễn làn sóng biểu tình đập phá khi buộc tội một đối tượng vũ trang bị cảnh sát bắn.
Mỹ lại ban bố tình trạng khẩn cấp do biểu tình tại Ferguson ảnh 1Cảnh sát được triển khai duy trì an ninh trật tự bên ngoài Sở cảnh sát Ferguson ngày 12/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền thị trấn Ferguson, bang Missouri của Mỹ ngày 10/8 đã một lần nữa phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp đề phòng tái diễn làn sóng biểu tình đập phá khi các thẩm phán chuẩn bị buộc tội một đối tượng có vũ trang bị cảnh sát bắn trọng thương khi có hành vi nổ súng trong các cuộc tuần hành kỷ niệm tròn một năm vụ một cảnh sát da trắng cố tình nổ súng sát hại một thiếu niên da đen không vũ trang.

Phát biểu ngày 10/8 của cảnh sát trưởng hạt St. Louis, ông Jon Belmar cho biết một nhóm đặc nhiệm của cảnh sát đã theo dõi sát sao một người đàn ông tình nghi có vũ trang và sau đó đối tượng này tham gia vào một vụ bắn nhau giữa hai nhóm người trước khi nổ súng nhiều lần vào một xe cảnh sát ngụy trang.

Bốn cảnh sát trong xe này đã đồng loạt nổ súng từ bên trong, sau đó rượt đuổi và hạ gục tay súng này. Theo cảnh sát trưởng Belmar, hai nhóm người nổ súng bắn nhau là “những tội phạm, chứ không phải là những người biểu tình."

Báo “Post-Dispatch” của thị trấn St. Louis dẫn lời thân phụ của tay súng trên xác định anh ta tên là Tyrone Harris, 18 tuổi, bạn thân của nạn nhân Michael Brown, 18 tuổi, bị cảnh sát bắn chết ở Ferguson ngày 9/8 năm ngoái.

Cảnh sát và lực lượng thực thi luật pháp đã được tăng cường trong những ngày qua tại Ferguson sợ bùng nổ làn sóng biểu tình bạo loạn nhân dịp tròn một năm vụ Brown bị bắn chết.

Vụ cảnh sát da trắng cố tình bắn chết Brown ngày 9/8/2014 đã làm bùng nổ làm sóng biểu tình tại nhiều thành phố lớn của nước Mỹ phản đối cách hành xử mang tính phân biệt đối xử của cảnh sát đối với các sắc tộc thiểu số, nhất là người da đen.

Sau vụ này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải lên tiếng và áp dụng một số biện pháp nhằm giám sát cách hành xử của cảnh sát trong lúc thi hành nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.