Mỹ lên kế hoạch đón nhận 10.000 người di cư Syria vào năm tới

Mỹ đang lập kế hoạch để tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria vào năm tới trong tình trạng ngân sách không thay đổi.
Mỹ lên kế hoạch đón nhận 10.000 người di cư Syria vào năm tới ảnh 1Người di cư tại nhà ga ở Munich ngày 12/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/9, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson cho biết bộ này đang lập kế hoạch để tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria vào năm tới trong tình trạng ngân sách không thay đổi.

Theo Bộ trưởng Johnson, việc rà soát an ninh và kiểm tra xuất thân người tị nạn thuộc trách nhiệm của Sở Công dân và Nhập cư (CIS) thuộc bộ này.

Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho hoạt động trên không thể trông chờ vào người di cư cũng như từ Quốc hội, mà phải trích từ ngân sách của bộ.

Do đó, Bộ An Ninh nội địa phải lên kế hoạch để cân bằng ngân sách cũng như tính toán cách chi trả cho những công việc tăng thêm.

Trước đó, ngày 14/9, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest thông báo chính quyền Mỹ hiện chưa cần nguồn vốn bổ sung để tiến hành các thủ tục trong vấn đề người di cư.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định cuộc khủng hoảng người di dư đang trở nên trầm trọng hơn đòi hỏi sự hợp tác của châu Âu, Mỹ và cộng đồng thế giới để cùng giải quyết.

Phát biểu trong cuộc gặp với Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tình hình người di cư rõ ràng đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng qua.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng cần sự hợp tác của tất cả các quốc gia châu Âu cùng với Mỹ và cộng đồng thế giới.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cách thức để tiếp tục tăng cường hợp tác trong vấn đề này. Tổng thống Obama khẳng định Mỹ coi trọng việc tiếp nhận một phần người tị nạn Syria như một nỗ lực nhân đạo.

Trước làn sóng di cư ngày càng ồ ạt từ Trung Đông đổ dồn về châu Âu khiến các quốc gia lục địa già dần không thể chống đỡ, Mỹ đã yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tài khóa 2016.

Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn có nhiều tiếng chỉ trích cho rằng Mỹ vẫn chưa làm đủ bổn phận trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư hiện nay khi chỉ cam kết đón nhận 1.800 người tị nạn Syria trong tài khóa 2015, quá ít so với tổng số 11,6 triệu người bị mất nhà cửa và phải lánh nạn trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm rưỡi qua ở quốc gia Trung Đông này.

Washington sau đó đã cam kết tăng hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn lên 75.000 người, so với mức quy định hiện hành 70.000 người mỗi năm, và số lượng này có thể tăng thêm.

Tuy nhiên nhiều nghị sỹ Mỹ lại lo ngại các phần tử thánh chiến, đặc biệt là các chiến binh thuộc nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, có thể dễ dàng trà trộn vào dòng người tị nạn để xâm nhập Mỹ đe dọa an ninh quốc gia.

Liên quan đến tình hình trẻ em Syria, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 15/9 thông báo xung đột, bạo lực và việc phải chạy nạn đang khiến hơn hai triệu trẻ em nước này không được đến trường và khoảng 400.000 trẻ khác có nguy cơ bỏ học.

UNICEF hiện kêu gọi khoản viện trợ 68 triệu USD trước cuối năm nay trong đó 12 triệu USD khẩn cấp để có thể hỗ trợ cho nhu cầu giáo dục của trẻ em quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.