Mỹ muốn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đề nghị triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến ở Hàn Quốc để chống lại các loại vũ khí của Triều Tiên.
Mỹ muốn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc ảnh 1Xe tăng K1A1 của quân đội Hàn Quốc tham gia lễ duyệt binh tại căn cứ không quân ở Seongnam, phía Nam thủ đô Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng Curtis Scaparrotti, ngày 3/6 cho biết ông đã đề nghị triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến ở Hàn Quốc để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng đến từ các loại vũ khí của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tướng Scaparrotti nói: "Tôi đã đề nghị triển khai hệ thống THAAD (hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) tại Hàn Quốc."

Theo Tướng Scaparrotti, hiện Mỹ vẫn chưa khởi động các cuộc thảo luận chính thức về vấn đề này với Hàn Quốc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cân nhắc hợp tác với Mỹ về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên nếu Mỹ chính thức đề xuất ý kiến.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin nói rằng Mỹ đã tiến hành khảo sát thực địa tại Hàn Quốc về những địa điểm có khả năng đặt hệ thống THAAD, song vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.