Mỹ nỗ lực ngăn chặn nguy cơ Nga can thiệp bầu cử Quốc hội giữa kỳ

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo triển khai một chương trình với kinh phí lên đến 40 triệu USD nhằm đối phó với các kế hoạch can dự của Nga vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.
Mỹ nỗ lực ngăn chặn nguy cơ Nga can thiệp bầu cử Quốc hội giữa kỳ ảnh 1(Nguồn: AFP/ TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/2 thông báo triển khai một chương trình với kinh phí lên đến 40 triệu USD nhằm đối phó với các kế hoạch can dự của Nga vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ở nước này trong năm 2018.

Tờ USA Today dẫn lời ông Steve Goldstein, quan chức đặc trách chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chương trình này sẽ đối phó với khả năng chính quyền Nga tung tin thất thiệt hay phát tán các tài liệu tuyên truyền nhắm vào Mỹ, cũng như các lĩnh vực có liên quan tới Mỹ.

[Chính phủ Nga bác cáo buộc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ]

Chương trình này do Bộ Ngoại giao trực tiếp điều hành, bắt đầu từ việc đề nghị các cơ quan, tổ chức trên khắp nước Mỹ đóng góp ý kiến.

Ông Goldstein cho biết các nhóm xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ, trường đại học, công ty tư nhân, công ty cung cấp nội dung truyền thông, cơ quan nghiên cứu đều có thể nộp đơn xin tài trợ từ Quỹ Tiếp cận thông tin.

Cũng theo tờ báo trên, nỗ lực này được Quốc hội Mỹ yêu cầu thực hiện vào mùa Hè năm ngoái để đối phó với khả năng Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục