Mỹ phải giảm ít nhất 57% lượng khí thải để đáp ứng Hiệp định Paris

Mỹ cần đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm từ 57-64% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 2005 thì mới có thể đạt được mục tiêu dài hạn mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề ra.
Mỹ phải giảm ít nhất 57% lượng khí thải để đáp ứng Hiệp định Paris ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo một phân tích mới công bố ngày 11/3, Mỹ cần đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm từ 57-64% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 2005 thì mới có thể đạt được mục tiêu dài hạn mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề ra là trung hòa khí carbon vào năm 2050. 

Climate Action Tracker (CAT) -  một tổ chức nghiên cứu độc lập giám sát cam kết và hành động của các nước về cắt giảm khí thải - đã phân tích kế hoạch của Tổng thống Joe Biden về khử carbon ngành điện lực, các tòa nhà thương mại và loạt ô tô mới.

Tổ chức này nhận thấy Mỹ cần phải cắt giảm ít nhất 57% lượng khí thải vào cuối thập kỷ này để thực hiện cam kết về giới hạn nhiệt độ tăng của Trái Đất ở mức 1,5 độ C, theo như mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký năm 2015.

Phân tích này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ sắp thông báo cam kết mới của mình về thực thi Hiệp định Paris đến năm 2030 trong bối cảnh nước này sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào ngày 22/4 tới.

[Phản ứng của Nghị viên châu Âu về việc áp thuế carbon đối với hàng hóa]

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) và các tổ chức bảo vệ môi trường đang kêu gọi Washington trong thập kỷ này giảm ít nhất 50% lượng khí thải so với mức của năm 2005.

Trong khi đó, các tổ chức môi trường khác, trong đó có Union of Concerned Scientists (UCS) cùng với Viện Tài nguyên thế giới, Qũy bảo vệ môi trường, Hội đồng bảo vệ tài nguyên tự nhiên đều cho rằng Mỹ cần đặt mục tiêu giảm 50% lượng khí thải vào năm 2030.

Theo báo cáo của CAT, kế hoạch của chính phủ Mỹ về khử carbon ngành điện vào năm 2035 là phù hợp với lộ trình của Hiệp định Paris năm 2015 song nước này cần đẩy mạnh kế hoạch giảm lượng khí phát thải từ các tòa nhà và ô tô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục