Mỹ: Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe dự định về hưu năm 2018

Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe - người bị phe Cộng hòa cáo buộc có thành kiến với Tổng thống Donald Trump - dự định về hưu vào năm 2018 sau khi đủ điều kiện nhận lương hưu trọn vẹn.
Mỹ: Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe dự định về hưu năm 2018 ảnh 1Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn truyền thông Mỹ ngày 26/12 đưa tin Phó Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Andrew McCabe dự định về hưu vào năm 2018 sau khi vấp phải sự chỉ trích của các nghị sỹ đảng Cộng hòa trong Quốc hội cũng như Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã chỉ trích ông McCabe và cáo buộc ông có thành kiến với Tổng thống Trump. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp tại Thượng viện, Chuck Grassley đã từng nói với các phóng viên rằng ông muốn ông McCabe rời khỏi FBI.

[Phần mềm nhận dạng vân tay của FBI có thể chứa thuật toán của Nga]

Hôm 19/12, Ủy ban Tình báo thuộc Hạ viện Mỹ, cơ quan đang tiến hành một trong những cuộc điều tra chính mối liên hệ giữa Nga và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, đã tiến hành chất vấn kín ông McCabe.

Tiếp đó, ngày 21/12, Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát của Hạ viện cũng có động thái tương tự, sau khi phe Cộng hòa yêu cầu ông McCabe trình bày cách thức FBI xử lý cuộc điều tra về việc ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton sử dụng máy chủ thư điện tử cá nhân khi bà còn đương chức Ngoại trưởng Mỹ.

Ông McCabe, 49 tuổi, từng đảm nhiệm chức Quyền Giám đốc FBI sau khi ông Trump sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey hồi tháng Sáu. Các nguồn thạo tin cho biết ông McCabe dự định về hưu ngay sau khi đủ điều kiện nhận lương hưu trọn vẹn vào đầu tháng 3/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục