Mỹ: Phong bì thư chứa chất khả nghi gửi đến văn phòng bầu cử bang

Giới chức bang California (Mỹ) yêu cầu văn phòng bầu cử địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa để có thể kịp thời xử lý thư từ gửi đến văn phòng bầu cử của bang.
Mỹ: Phong bì thư chứa chất khả nghi gửi đến văn phòng bầu cử bang ảnh 1Phát hiện những phong bì thư khả nghi. (Ảnh minh họa: AP)

Ngày 9/11, giới chức bang California cho biết Công ty Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) đã ngăn chặn những mối đe dọa tiềm tàng sau khi phát hiện những phong bì thư khả nghi đề địa chỉ đến là các văn phòng bầu cử ở hai thành phố Sacramento và Los Angeles đều thuộc bang này.

Hiện giới chức liên bang và bang California đang điều tra liệu những phong bì thư này có chứa chất độc hại hay không.

Giới chức bang California cũng yêu cầu văn phòng bầu cử địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa để có thể kịp thời xử lý thư từ gửi đến văn phòng bầu cử của bang.

Trước đây, những phong thư chứa chất khả nghi gồm thuốc giảm đau fentanyl đã được gửi đến văn phòng bầu cử ở bang Georgia, Oregon và Washington.

[Cảnh báo nguy cơ tấn công cực đoan trước bầu cử Mỹ năm 2024]

Cùng ngày, giới chức bang Georgia cho biết đã từng được cảnh báo rằng những phong bì thư khả nghi đã được gửi đến các văn phòng bầu cử của bang.

Theo hãng tin ABC News (Mỹ), Bộ An toàn Công cộng bang Texas (DPS) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành kiểm tra một phong bì thư chứa chất khả nghi. Phong thư này được gửi đến văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang Texas.

Những vụ việc gây quan ngại nói trên xảy ra vài ngày sau khi diễn ra cuộc bầu cử địa phương ở một số bang và chưa đầy 10 tuần trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở tiểu bang Iowa, qua đó nổ ‘phát súng lệnh’ trong mùa bầu cử 2024.

Bầu cử sơ bộ là giai đoạn bầu chọn trong nội bộ các đảng để cử tri bầu ứng cử viên tổng thống của đảng tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục