Bầu cử Mỹ: Nhiều cử tri lo lắng AI lan truyền tin sai lệch về bầu cử

Kết quả thăm dò dư luận cho biết 58% người dân Mỹ nghĩ rằng sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) sẽ làm tăng lan truyền thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử năm tới.
Bầu cử Mỹ: Nhiều cử tri lo lắng AI lan truyền tin sai lệch về bầu cử ảnh 1Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại điểm bầu cử ở Michigan, Mỹ, ngày 8/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận do AP-NORC và Trường Chính sách Công Harris thuộc Đại học Chicago tiến hành công bố ngày 3/11 cho thấy phần đông người dân Mỹ lo ngại nguy cơ Trí tuệ Nhân tạo (AI) sẽ làm gia tăng sự lan truyền thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Cuộc thăm dò được tiến hành với 1.017 người Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 19-23/10 với sai số là 4,1 điểm phần trăm, trong bối cảnh các công cụ AI sáng tạo xuất hiện ngày càng nhiều trong năm qua và các nội dung do AI tạo ra đã được áp dụng trong các bài viết về bầu cử 2024.

Nhìn chung, 58% người dân Mỹ nghĩ rằng sử dụng AI sẽ làm tăng lan truyền thông tin sai lệch trong cuộc bầu cử năm tới. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn ở những người Mỹ "từng nghe nhiều về AI," với 61% bày tỏ lo ngại.

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đau đầu trong việc tìm cách quản lý AI, bao gồm có cả việc ứng dụng AI trong bầu cử, phần lớn người dân Mỹ được hỏi ý kiến ủng hộ quản lý chặt việc tổ chức sử dụng AI.

Theo kết quả khảo sát, 66% người dân Mỹ ủng hộ chính phủ liên bang cấm các hình ảnh AI sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong các thông báo chính trị và sự ủng hộ đó là của lưỡng đảng, với 78% từ đảng Dân chủ và 66% từ đảng Cộng hòa. Thậm chí 54% người được hỏi ủng hộ chính phủ liên bang cấm tất cả nội dung do AI tạo ra trong các thông báo.

[Bầu cử Mỹ 2024: Cựu Tổng thống Trump bỏ xa các ứng viên đảng Cộng hòa]

Các công ty cũng nhận được sự đồng tình với việc kiểm soát AI, với 65% người dân Mỹ ủng hộ các công ty công nghệ dán nhãn tất cả nội dung do AI tạo ra trên nền tảng của họ và 60% ủng hộ các nền tảng mạng xã hội cấm các hình ảnh sai lệch do AI tạo ra trên trang mạng điện tử.

Chính phủ liên bang đã và đang hành động nhằm giải quyết những rủi ro của AI. Hôm 30/10 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã ban hành sắc lệnh hành pháp sâu rộng về AI nhằm giải quyết nhiều mối lo ngại từ an ninh quốc gia cho tới lao động.

Trong khi chính quyền thúc đẩy quản lý AI, Thượng viện Mỹ cũng triệu tập Diễn đàn AI Insight quy tụ các giám đốc điều hành các hãng công nghệ, các nhóm xã hội dân sự và các chuyên gia AI khác trình bày chi tiết với các thượng nghị sĩ về những rủi ro và lợi ích của AI trong các lĩnh vực khác nhau.

Lãnh đạo phe a số tại Thượng viện Chuck Schumer hôm 1/11 cho biết Thượng viện sẽ tổ chức một diễn đàn liên quan tới AI và bầu cử vào tuần sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục