Mỹ quan ngại trước nguy cơ tổ chức IS sử dụng khí độc clo

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/3 đã bày tỏ những "quan ngại" nhất định trước thông tin cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng khí clo.
Mỹ quan ngại trước nguy cơ tổ chức IS sử dụng khí độc clo ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: presstv.ir)

Bộ Quốc phòng Mỹ đã bày tỏ những "quan ngại" nhất định trước thông tin cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng khí clo trong một cuộc tấn công vào lực lượng người Kurd tại Iraq.

Phát biểu ngày 16/3, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, cho biết mặc dù chưa thể chứng thực báo cáo của chính quyền người Kurd nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ có những quan ngại nhất định vì "không có lý do gì" để nghi ngờ thông tin này.

Theo ông, nếu các báo cáo trên đúng sự thực thì đây là bằng chứng nữa cho thấy sự tàn bạo của IS cũng như mức độ liều lĩnh của tổ chức cực đoan này khi bị dồn vào thế nguy trên chiến trường.

Ông Daryl Kimball - Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, một tổ chức phi lợi nhuận đóng tại Washington - cho biết khí clo có nhiều tại các nhà máy xử lý nước và IS có thể dễ dàng tiếp cận với loại hóa chất độc hại này ở những khu vực chúng kiểm soát.

Trước đó, ngày 14/3, chính quyền khu vực bán tự trị người Kurd ở Iraq tuyên bố sở hữu bằng chứng cho thấy IS đã sử dụng khí clo làm vũ khí hóa học tấn công các lực lượng vũ trang người Kurd (Peshmerga). Thông cáo của Hội đồng An ninh khu tự trị người Kurd cho biết kết quả phân tích các mẫu đất và quần áo sau vụ đánh bom xe liều chết hôm 23/1 cho thấy "các mẫu vật đều chứa lượng khí clo nhất định, cho thấy chất này đã được sử dụng dưới dạng vũ khí (hóa học).” Hiện chưa có thông tin kiểm chứng tuyên bố của Hội đồng trên.

Việc sử dụng khí clo trong bom tự chế rất phổ biến tại các vùng chiến sự ở khu vực Trung Đông, dù Liên hợp quốc đã nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp trừng phạt. Trước đó, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và lực lượng nổi dậy ở nước này cũng cáo buộc nhau sử dụng chất hóa học độc hại, trong đó có khí clo, trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm làm hơn 200.000 người thiệt mạng.

IS cũng nhiều lần bị cáo buộc sử dụng khí clo trong các vụ tấn công ở Iraq và Syria. Các bác sĩ cho biết nhiều nạn nhân trong các vụ tấn công gần đây ở Iraq có triệu chứng nôn mửa và gặp vấn đề về hô hấp vốn là những biểu hiện của tình trạng bị phơi nhiễm với khí clo. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có trường hợp nào tử vong hay chưa.

Các quả bom có chứa khí clo sau khi nổ thường tạo ra khói màu vàng cam, gây ảnh hưởng cho thần kinh của những người bị phơi nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.