Mỹ: Thái Lan là "đồng minh và có vai trò quan trọng" với Washington

Quan chức quốc phòng Mỹ và Thái Lan khẳng định hai bên hoan nghênh việc phối hợp trong lĩnh vực không gian và an ninh mạng, với các cuộc tập trận song phương lớn.
Mỹ: Thái Lan là "đồng minh và có vai trò quan trọng" với Washington ảnh 1Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung thường niên Hổ mang Vàng Mỹ-Thái Lan tại tỉnh Rayong (Thái Lan), ngày 28/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hội kiến Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhằm thảo luận việc tăng cường hợp tác quốc phòng.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp tại Bangkok khẳng định hai bên hoan nghênh việc phối hợp trong lĩnh vực không gian và an ninh mạng, với các cuộc tập trận song phương lớn, trong đó có cuộc tập trận thường niên Hổ mang vàng (Cobra Gold).

Bên cạnh đó, hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực, thảo luận các cơ hội để củng cố liên minh Mỹ-Thái Lan, cũng như mối quan tâm của Bangkok trong việc tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng.

[Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác chiến lược]

Phát biểu với báo giới tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Thái Lan là quốc gia đồng minh và có vai trò quan trọng đối với Washington. Vì vậy, Mỹ luôn quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ bền chặt với Thái Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa hai nước, giúp Thái Lan có thể tiếp cận những năng lực cần thiết để bảo vệ lợi ích, cũng như củng cố sự ổn định của khu vực trong tương lai.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Lloyd Austin tới Thái Lan và là chuyến công du thứ tư của ông đến châu Á kể từ sau khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục