Mỹ: Thị trưởng New York dọa kiện Tổng thống Trump

Mỹ: Thị trưởng New York Bill de Blasio dọa kiện Tổng thống Trump

Thị trưởng thành phố New York tuyên bố sẵn sàng kiện ra tòa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa quân đội liên bang tới thành phố nhằm giải quyết tình hình tội phạm gia tăng tại đây.
Mỹ: Thị trưởng New York Bill de Blasio dọa kiện Tổng thống Trump ảnh 1Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio. (Nguồn: ny1.com)

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ngày 21/7 tuyên bố New York sẵn sàng kiện ra tòa nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa quân đội liên bang tới thành phố nhằm giải quyết tình hình tội phạm gia tăng tại đây.

Sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ cử quân đội liên bang tới thành phố Portland thuộc bang Oregon để kiểm soát các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc vào tuần trước, Tổng thống Trump cho biết có thể sẽ triển khai quân đội tới các thành phố thuộc phe Dân chủ, như New York, nếu cần thiết.

Thị trưởng Bill de Blasio khẳng định nếu Tổng thống Trump làm như vậy sẽ gây ra nhiều vấn đề rắc rối hơn, phản tác dụng mà cũng chẳng khiến người dân an toàn hơn, đồng thời giới chức thành phố sẽ kiện Tổng thống ra tòa bởi, theo quan điểm của ông, đó là những hành động “trái với hiến pháp của nước Mỹ.”

[Tổng thống Mỹ chuẩn bị triển khai đặc vụ liên bang tới thành phố lớn]

Kể từ khi các phong trào biểu tình sắc tộc nổ ra ở nước Mỹ sau cái chết của công dân da màu George Floyd hồi tháng 5, Tổng thống Trump bị cáo buộc muốn tạo dựng hình ảnh những người biểu tình như những kẻ cực đoan muốn phá hoại nước Mỹ và quyết định của ông sử dụng quân đội liên bang để can thiệp vào các cuộc biểu tình ở nhiều bang làm dấy lên câu hỏi về tính hợp pháp của quyết định đó.

Tại New York, các cuộc biểu tình trong những tuần vừa qua diễn ra tương đối hòa bình, song thành phố đang đối mặt với tình trạng tội phạm gia tăng mà nhiều quan chức cấp cao cho rằng có thể do lực lượng cảnh sát tại đây bị hạn chế khả năng tác nghiệp sau khi nhiều cảnh sát bị điều tra vì đã quá tay khi trấn áp các vụ bạo loạn xảy ra hồi tháng trước liên quan cái chết của George Floyd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục