Mỹ thừa nhận khó khăn ngoại giao trong thế giới đa cực

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận trong thế giới đa cực hiện nay, ngành ngoại giao Mỹ gặp khó khăn hơn nhiều so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Mỹ thừa nhận khó khăn ngoại giao trong thế giới đa cực ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22/4 đã thừa nhận ngành ngoại giao Mỹ đang đứng trước những khó khăn hơn nhiều so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức ngoại giao từ tiến trình hòa bình Trung Đông bế tắc, cuộc khủng hoảng tại Ukraine, hồ sơ hạt nhân Iran, thế đối đầu với Nga...

Phát biểu khai mạc Hội nghị đánh giá hoạt động ngoại giao và đường lối phát triển bốn năm một lần, Ngoại trưởng Kerry đã thẳng thắn nhận định xét trên phương diện ngoại giao, quan hệ quốc tế thời Chiến tranh Lạnh đối với nước Mỹ là "dễ thở" hơn nhiều so với thời điểm hiện tại, hay ít ra là đơn giản hơn.

Các lựa chọn lúc đó không quá nhiều, ít phức tạp hơn và được phân chia rõ ràng. Việc thế giới đi về hai cực cũng góp phần kiềm chế những mối đe dọa phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, cực đoan....

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, vào những thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước, nước Mỹ có thể đưa ra những quyết sách sai lầm, nhưng không gây hậu quả quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sự chuyển đổi cục diện thế giới sang thế đa cực đã tạo cơ hội cho những nhân tố nguy hiểm mới nổi lên như chủ nghĩa cực đoan tín ngưỡng, chủ nghĩa bè phái...

Thực tế này đòi hỏi chính sách ngoại giao của Mỹ phải có một sự chính xác và cẩn trọng hơn nhiều.

Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh trong một cục diện thế giới mới, Mỹ - với tư cách là cường quốc số một thế giới - cần phải có chiến lược hành động một cách "chủ động và hiệu quả" để có thể đối phó với các thách thức của một trật tự thế giới đa cực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục