Mỹ thừa nhận phải cắt giảm khí thải sâu hơn để đạt mục tiêu khí hậu

Theo một dự thảo báo cáo của chính phủ Mỹ, nước này phải giảm lượng khí thải hơn 6% mỗi năm để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Biden đề ra trong việc phi carbon hóa nền kinh tế từ nay đến năm 2050.
Mỹ thừa nhận phải cắt giảm khí thải sâu hơn để đạt mục tiêu khí hậu ảnh 1Hoàng hôn ở Lancaster, California (Mỹ) khi nhiệt độ lên tới 41,6 độ C, ngày 12/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một dự thảo báo cáo của chính phủ Mỹ được công bố ngày 7/11, nước này cần tăng tốc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức sâu hơn trong ba thập kỷ tới để đạt được các mục tiêu quốc tế nhằm hạn chế những tác động tiêu cực nhất do biến đổi khí hậu gây ra.

Dự thảo Đánh giá Khí hậu quốc gia lần thứ 5, được công bố 4 năm một lần theo yêu cầu của Quốc hội, được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo và các chính trị gia trên thế giới đang tham dự Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) kéo dài hai tuần tại Ai Cập.

Dự thảo nêu rõ Mỹ là quốc gia có lượng khí phát thải lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Nước này đã giảm 12% lượng khí thải trong giai đoạn 2007-2019 nhờ sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, cũng như sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Mặc dù vậy, Washington vẫn phải giảm lượng khí thải hơn 6% mỗi năm để đạt được mục tiêu mà Tổng thống Joe Biden đã đề ra trong việc phi carbon hóa nền kinh tế từ nay đến năm 2050.

Dự thảo báo cáo đã chỉ ra những tác hại mà biến đổi khí hậu đã và đang gây ra trên khắp nước Mỹ, từ hạn hán, cháy rừng cho tới nắng nóng gay gắt và nhiều hiện tượng cực đoan khác.

Dự thảo nhấn mạnh biến đổi khí hậu gây ra nguy cơ đối với “những điều mà người dân Mỹ coi trọng nhất,” chẳng hạn như những ngôi nhà an toàn, các gia đình khỏe mạnh, các dịch vụ công đáng tin cậy và một nền kinh tế bền vững.

[COP27: Ra mắt Liên minh quốc tế ứng phó với hạn hán]

Những người thu nhập thấp và các cộng đồng bị phân biệt đối xử - trong lịch sử họ buộc phải sống ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng của lũ lụt, nắng nóng và ô nhiễm môi trường - là những đối tượng cảm nhận rõ nhất những tác động này.

Biến đổi khí hậu cũng đe dọa nền kinh tế Mỹ khi làm giảm năng suất các vụ mùa ngô tại miền Trung Tây nước này, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe đối với những lao động làm việc ngoài trời ở miền Đông Nam, thu hẹp hoạt động đánh bắt cá ở Alaska và rất nhiều tác động khác.

Dự thảo nhấn mạnh các hành động như khuyến khích sử dụng xe điện, phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí methane gây hiệu ứng nhà kính và cải thiện quản lý đất trồng trọt có thể đạt hiệu quả về chi phí và tạo tác động lớn góp phần giảm khí thải carbon.

Dự thảo báo cáo sẽ được công khai để lấy ý kiến người dân từ nay cho đến ngày 27/1/2023. Báo cáo hoàn thiện dự kiến sẽ được công bố vào năm 2023.

Cũng liên quan đến Hội nghị COP 27, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry, dự kiến sẽ đề xuất chương trình tín dụng carbon mới tại hội nghị COP27 vào ngày 8/11 nhằm tăng cường huy động nguồn tài trợ của các doanh nghiệp và các nền kinh tế giàu có để giúp các nước đang phát triển cắt giảm nhiên liệu hóa thạch.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, ông Kerry nêu rõ không có chính phủ nào trên thế giới có đủ tài chính để thực hiện quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo nên cần có sự giúp sức của khu vực tư nhân.

Chương trình tín dụng carbon mới nhằm huy động hàng chục tỷ USD bằng cách thúc đẩy khả năng bán tín dụng của các khu vực và các nước đang phát triển bất kỳ khi nào họ ngừng khai thác các nguồn năng lượng hóa thạch như than đá hoặc thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Chương trình cho phép đầu tư tài chính vào các nỗ lực giảm phát thải ở tất cả các nước đang phát triển; giải quyết một trong những điểm yếu của hệ thống hiện tại là cấp các khoản tín dụng để xây dựng các dự án năng lượng tái tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục