Mỹ tiếp tục rút bớt quân khỏi Iraq trong những tháng tới

Theo Đại sứ Mỹ tại Iraq Douglas Silliman, sẽ có sự giảm dần các lực lượng Mỹ trong những tháng tới và không có sự thay thế quân.
Mỹ tiếp tục rút bớt quân khỏi Iraq trong những tháng tới ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/1, Đại sứ Mỹ tại Iraq Douglas Silliman đã tuyên bố rằng Washington sẽ tiếp tục cắt giảm số binh sỹ Mỹ ở Iraq trong những tháng tới.

Theo hãng thông tấn al-Sumaria, phát biểu trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq), Đại sứ Silliman cho biết: “Sự hiện diện của các lực lượng Mỹ ở Iraq đã giảm bớt, đặc biệt tại tỉnh Anbar, cùng phối hợp với các lực lượng của Iraq.”

Theo Đại sứ Mỹ, sẽ có sự giảm dần các lực lượng Mỹ trong những tháng tới mà không có sự thay thế quân.

Mỹ đã triển khai hơn 5.000 binh sỹ tại Iraq để hỗ trợ các lực lượng nước sở tại trong cuộc chiến chống các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Những binh sỹ này là một phần của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu, vốn cũng đã thực hiện các các oanh kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở cả Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục