Mỹ tổ chức Quốc tang cựu Tổng thống Jimmy Carter kéo dài trong 6 ngày

Trên dọc đường đi tới Atlanta, người dân đổ ra hai bên đường để bày tỏ lòng tiếc thương đối với vị cựu tổng thống xuất thân là nông dân trồng lạc, vẫy quốc kỳ Mỹ tiễn biệt ông lần cuối.

Ngày 4/1 theo giờ địa phương, Quốc tang dành cho cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chính thức bắt đầu khi người dân "xứ cờ hoa" tổ chức tri ân vị Tổng thống thứ 39 qua đời vào cuối tuần qua, hưởng thọ 100 tuổi.

Lễ Quốc tang dành cho ông Carter dự kiến kéo dài trong 6 ngày. Linh cữu của ông Carter được quàn tại Trung tâm Carter ở thành phố Atlanta, thủ phủ bang Georgia, từ 19h00 ngày 4/1 (giờ miền Đông) và công chúng được phép tới viếng bất cứ lúc nào trong ngày tới 6h sáng 7/1.

Từ buổi sáng, người dân đã tới Trung tâm Carter để tri ân vị cựu tổng thống. Bãi cỏ xung quanh bảng hiệu của trung tâm tràn ngập hoa, những mẩu giấy viết tay và vật kỷ niệm.

Có người để những củ lạc ở đó nhằm tưởng nhớ những năm ông Carter sinh sống trên trang trại trồng lạc ở thị trấn Plains, bang Georgia - quê nhà của vị Tổng thống sống thọ nhất trong lịch sử Mỹ.

Có người để chiếc mũ xây dựng màu xanh nhạt nhằm tưởng nhớ công lao hàng chục năm của ông với Habitat for Humanity - tổ chức phi lợi nhuận chuyên xây nhà cho người tị nạn và người vô gia cư.

Trước đó cùng ngày, đoàn xe tang đã khởi hành từ Plains. Ba mươi chín tiếng chuông trang nghiêm - tượng trưng cho ông chủ thứ 39 của Nhà Trắng, vang lên giữa không khí yên tĩnh của buổi sáng Tháng Giêng lạnh giá tại căn nhà thời thơ ấu của ông Carter ở gần Plains.

Trên dọc đường đi kéo dài nhiều tiếng đồng hồ tới Atlanta, người dân đổ ra hai bên đường để bày tỏ lòng tiếc thương đối với vị cựu tổng thống xuất thân là nông dân trồng lạc, vẫy quốc kỳ Mỹ tiễn biệt ông lần cuối.

Buổi trưa, đoàn xe tang dừng trước tòa nhà Nghị viện bang Georgia và mọi người dành phút mặc niệm trước khi linh cữu cựu Tổng thống Carter được đưa tới Trung tâm Carter - tổ chức phi lợi nhuận do ông và cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter thành lập vào năm 1982.

Theo kế hoạch, ngày 7/1, linh cữu cựu Tổng thống Carter sẽ được đưa tới thủ đô Washington D.C. Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh treo cờ rủ trong 30 ngày tại các tòa nhà liên bang, căn cứ quân sự và các tàu của Hải quân.

Tại thủ đô Washington D.C sẽ diễn ra lễ tang cấp Nhà nước vào ngày 9/1 và Tổng thống Biden sẽ đọc điếu văn theo di nguyện của ông Carter.

Linh cữu ông Carter dự kiến sẽ được quàn tại Điện Capitol, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 13 được quàn tại đây sau người đầu tiên là Abraham Lincoln và người gần đây nhất là George H.W Bush.

Thành phần tham dự lễ tang gồm các cựu Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump, các quan chức dân cử trên toàn quốc và các nhà lãnh đạo thế giới. Dự kiến, ông Carter sẽ được đưa về chôn cất tại quê nhà Plains.

Là người gốc Georgia và là đảng viên Dân chủ, ông Carter được bầu làm Tổng thống Mỹ vào năm 1976, đánh bại ứng cử viên Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Gerald Ford.

Ông Carter phục vụ một nhiệm kỳ tổng thống trước khi thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 1980 trước đối thủ Ronald Reagan của đảng Cộng hòa, được đánh giá một phần do sự bất lực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng con tin Iran, sau quãng thời gian bế tắc kéo dài 444 ngày.

Khi rời Phòng Bầu Dục ở tuổi 56, ông Carter đã dành 4 thập kỷ tiếp theo tập trung vào các hoạt động thiện nguyện giúp ông trở thành một nhân vật được tôn trọng trên toàn thế giới. Những cống hiến này khiến ông đôi khi được gọi là cựu Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ - một sự tương phản hoàn toàn với tỷ lệ ủng hộ tương đối thấp khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1/1981.

Trong nhiều năm, ông và vợ thường xuyên làm việc tại các công trường xây dựng để xây nhà ở cho những người yếu thế.

Trên bình diện quốc tế, ông Carter được công nhận sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy các giải pháp hòa bình thông qua Trung tâm Carter. Năm 2002, ông được trao Giải Nobel Hòa bình./.

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.