Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình và tàu tới Hàn Quốc

Các quan chức quân đội Mỹ cho hay, những động thái trên nằm trong kế hoạch huấn luyện thường lệ và nâng cao năng lực quân sự vốn đã nằm trong lịch trình của hai nước.
Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình và tàu tới Hàn Quốc ảnh 1Máy bay B-1B Lancer của Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, Mỹ đang tăng cường sự hiện diện của nước này xung quanh Bán đảo Triều Tiên trước thềm Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang sẽ diễn ra vào tháng tới tại Hàn Quốc, bằng cách triển khai các máy bay ném bom tàng hình, ít nhất một tàu sân bay và một tàu đổ bộ mới tới khu vực.

Các quan chức quân đội Mỹ cho hay, những động thái trên nằm trong kế hoạch huấn luyện thường lệ và nâng cao năng lực quân sự vốn đã nằm trong lịch trình của hai nước.

Tuy nhiên, động thái này diễn ra sau khi Washington nhất trí ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm với Hàn Quốc cho đến khi kết thúc Thế vận hội Pyeongchang nên Triều Tiên cho rằng Mỹ đang cố "dội gáo nước lạnh" vào cuộc đàm phán mới của nước này với Seoul.

Các đại diện của cả hai miền Triều Tiên ngày 15/1 đã tổ chức vòng đàm phán thứ hai gần Khu phi quân sự giữa hai bên. Cuộc đàm phán này nhằm mở đường cho phái đoàn Triều Tiên tới tham gia Thế vận hội Pyeongchang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.