Mỹ trừng phạt các cá nhân, thực thể Triều Tiên do "vi phạm nhân quyền"

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 cá nhân và 3 thực thể của Triều Tiên do những hành động vi phạm nhân quyền của chính quyền Bình Nhưỡng.
Mỹ trừng phạt các cá nhân, thực thể Triều Tiên do "vi phạm nhân quyền" ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) thị sát vụ phóng thử tên lửa Hwasong-12 tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 26/10, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 cá nhân và 3 thực thể của Triều Tiên do những hành động "vi phạm nhân quyền" của chính quyền Bình Nhưỡng.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay những biện pháp trừng phạt này nhằm vào các quan chức thuộc chính phủ và Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói: "Triều Tiên đang được điều hành bởi một chế độ tàn bạo, vốn sẽ tiếp tục các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về quân đội Triều Tiên, vốn hoạt động như cảnh sát mật, trừng phạt tất cả các hình thức bất đồng chính kiến."

[Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối trả lời về khả năng thăm DMZ]

Quyết định trừng phạt này được đưa ra thống nhất với một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, được công bố cùng ngày, và phù hợp với Đạo luật tăng cường Chính sách và các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, được ký thành luật vào tháng 2/2016.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng 7 quan chức và 3 thực thể của Triều Tiên "phải chịu trách nhiệm về sự kiểm duyệt hoặc những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Triều Tiên," và các biện pháp trừng phạt này sẽ đóng băng các lợi ích và tài sản của những đối tượng này nằm trong thẩm quyền của Mỹ.

Theo bộ này, trong những đối tượng chịu trừng phạt có Bộ Chỉ huy An ninh Quân sự (MSC), cơ quan có trách nhiệm giám sát quân nhân Triều Tiên về hoạt động chống chế độ cũng như điều tra các tội phạm chính trị trong quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.