Mỹ tuyên bố sẽ hoàn tất tiêu hủy kho vũ khí hóa học vào năm 2023

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ đáp ứng thời hạn chót cho việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này vào năm 2023, đồng thời chúc mừng Nga đã hoàn tất công tác tiêu hủy.
Mỹ tuyên bố sẽ hoàn tất tiêu hủy kho vũ khí hóa học vào năm 2023 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 29/9 tuyên bố sẽ đáp ứng thời hạn chót cho việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này vào năm 2023, đồng thời chúc mừng Nga đã hoàn tất công tác tiêu hủy.

Phát biểu với báo giới, một người phát ngôn Lầu Năm Góc nói: "Mỹ vẫn cam kết hoàn tất việc tiêu hủy các vũ khí hóa học như đã công bố. Chúng tôi đang trên lộ trình đáp ứng thời hạn chót do Mỹ đặt ra để hoàn tất việc tiêu hủy vào cuối năm 2023. Hơn 90% kho vũ khí hóa học của Mỹ đã được tiêu hủy."

Người phát ngôn này cũng cho biết thời hạn chót cho việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học đã bị thay đổi theo từng năm do nhiều thách thức về "kỹ thuật."

Trước đó, ngày 27/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva đã tiêu hủy số vũ khí hóa học cuối cùng của nước này, đồng thời cáo buộc Washington trì trệ trong công tác tiêu hủy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục