Mỹ tuyên bố tách bạch vấn đề hạt nhân Iran và tù nhân Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định Washington sẽ không gắn vấn đề đàm phán hạt nhân Iran với việc đổi lấy tự do cho các công dân Mỹ đang bị Iran giam giữ.
Mỹ tuyên bố tách bạch vấn đề hạt nhân Iran và tù nhân Mỹ ảnh 1Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 15/1, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định Washington sẽ không gắn vấn đề đàm phán hạt nhân Iran với việc đổi lấy tự do cho các công dân Mỹ đang bị Iran giam giữ.

Quan điểm này từng được Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố trước đó.

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf một lần nữa nhấn mạnh Washington sẽ không đề cập vấn đề tù nhân Mỹ, trong đó có một phóng viên của tờ Bưu điện Washington (Washington Post), với vấn đề đàm phán hạt nhân Iran.

Bà nêu rõ: "Chúng tôi không muốn liên kết hai vấn đề. Chúng tôi cũng không muốn phía Iran liên hệ hai vấn đề này với nhau." Bà cho biết Washington sẽ giải quyết riêng rẽ hai vấn đề này.

Tuyên bố trên của bà Harf được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Mỹ và Iran cùng ngày đã bắt đầu vòng đàm phán kéo dài ba ngày về chương trình hạt nhân của Tehran. Các cuộc thảo luận song phương sẽ diễn ra tiếp ngay sau cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục