Mỹ ủng hộ một Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thomas Countryman khẳng định sự ủng hộ tích cực của Mỹ đối với ASEAN trong việc không phổ biến hạt nhân.
Ngày 17/10, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết,trong cuộc trao đổi với Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, ông Thomas Countryman,Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế và phi hạt nhân, đãkhẳng định sự ủng hộ tích cực của Mỹ đối với ASEAN trong việc không phổ biến hạtnhân, an toàn hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt khác.

Ông Thomas cho biết, Tổng thống Mỹ Barak Obama sẽ đề cập tới các vấn đề không phổbiến hạt nhân, cứu trợ thiên tai và an ninh hàng hải tại Hội nghị thượng đỉnhĐông Á lần thứ 6, dự kiến diễn ra tại Bali, Indonesia, vào tháng 11 tới.

Ngoàira, tại hội nghị, ông Obama cũng sẽ trao đổi với các nước ASEAN các vấn đề liênquan đến an ninh, an toàn và năng lượng hạt nhân, cũng như xây dựng năng lựctrong các lĩnh vực này.

Theo ông Thomas, ASEAN và Ban Thư ký ASEAN có thể đóngvai trò quan trọng như một trung tâm thông tin và kết nối, bổ sung cho vai tròcủa Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Về phần mình, Tổng Thư ký ASEAN Pitsuwan đã hoan nghênh sự ủng hộ của Mỹ, nhấnmạnh ASEAN và các quốc gia thành viên cam kết đảm bảo Đông Nam Á là khu vực phivũ khí hạt nhân, cũng như không sở hữu bất kỳ loại vũ khí hủy diệt nào, theođúng Hiến chương ASEAN.

Ông Pitsuwan khẳng định ASEAN đang ngày càng lớn mạnh vàcó một vai trò quan trọng trong các vấn đề liên quan đến các lợi ích quốc tếtrong thế kỷ 21, kêu gọi Mỹ ủng hộ nghị quyết thứ ba của ASEAN tại Đại hội đồngLiên Hợp quốc về Khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ).

Trước đó, hainghị quyết của ASEAN về SEANWFZ vào các năm 2007 và 2009 đã được Đại hội đồngLiên hợp quốc thông qua.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Thomas Countryman đang ở thăm Indonesia, chặng dừng chânđầu tiên của ông trong chuyến công du tới các nước ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp toàn thể Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-58). (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Tại AMM-58, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN gồm tăng trưởng kinh tế, kinh tế số và kết nối người dân, xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.