Mỹ và ASEAN có thể mở rộng hợp tác về nhân đạo

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho rằng quan hệ quốc phòng Mỹ-ASEAN có thể mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác mang tính nhân đạo.
Mỹ và ASEAN có thể mở rộng hợp tác về nhân đạo ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Nguồn:THX/TTXVN)

Trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN, ngày 2/4, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tham dự cuộc hội thảo, thăm một số cơ sở quân sự và Trung tâm khí tượng và đại dương quốc gia của Mỹ trong căn cứ hải quân Trân Châu Cảng ở Honolulu, bang Hawaii.

Chủ đề chính cuộc hội thảo do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) Rajiv Shar đồng chủ trì là bàn về sự hợp tác để đối phó, khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ nhân đạo.

Phát biểu tại cuộc hội thảo, Bộ trưởng Chuck Hagel cho rằng sự hợp tác cùng nhau khắc phục hậu quả cơn bão Haiyan ở Philippines hồi năm ngoái và tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3 vừa qua là những trường hợp điển hình chứng tỏ rằng quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và các nước ASEAN không chỉ thuần túy là tập trận chung mà còn có thể mở rộng trong nhiều lĩnh vực khác mang tính nhân đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đánh giá cao việc Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN nhận lời tham dự Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN lần đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, coi đây là phản ánh mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng mở rộng giữa Mỹ với các nước khu vực Đông Nam Á và cũng là một minh chứng cụ thể cho cam kết của chính quyền Barack Obama tái cân bằng với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu với báo giới trên boong tàu USS Anchorage - một con tàu được thiết kế phục vụ cho các hoạt động phản ứng nhanh, cứu hộ, cứu trợ thảm họa thiên tai - trước sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel khẳng định việc ngân sách quốc phòng bị cắt giảm không ảnh hưởng tới cam kết của chính quyền Obama tái cân bằng với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Hagel bày tỏ mong muốn Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN lần đầu tiên này sẽ được tổ chức hàng năm.

Trước đó, khi rời Washington tới Honolulu để chào đón Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, ông Hagel đã có một bài viết trên trang mạng DefenseOne.com và trả lời phỏng vấn báo giới nói rằng châu Á-Thái Bình Dương trong vài năm qua đã chứng kiến những phát triển ngoạn mục, một phần nhờ vào việc các nước trong khu vực đã cùng nhau hợp tác duy trì được an ninh và sự ổn định.

Tuy nhiên, ông Hagel thừa nhận khu vực này hiện vẫn còn một số vấn đề đòi hỏi các nước phải gạt bất đồng sang một bên nhằm cùng nhau giải quyết những thách thức mà không một quốc gia nào có thể một mình tự giải quyết được.

Ông Hagel đánh giá cao nỗ lực của ASEAN tiếp tục cùng nhau thiết lập một cấu trúc an ninh khu vực hùng mạnh hơn nhằm xử lý hiệu quả những thách thức chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.