Đây là chặng dừng chân cuối cùng của ông Kerry trong chuyến thăm Nam Mỹ haingày để hiện thực hóa chủ trương của chính quyền Barack Obama về việc tăngcường, mở rộng quan hệ với các nền kinh tế lớn và các đối tác quan trọng trongkhu vực.
Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hội đàm với Tổng thống DilmaRousseff, Ngoại trưởng Antonio Patriota và các quan chức cấp cao khác của chínhphủ Brazil.
Các cuộc hội đàm tập trung vào việc đẩy mạnh thực thi các hiệp định songphương đã ký trong chuyến thăm Brazil năm 2011 của Tổng thống Obama và chuyếnthăm Mỹ năm 2012 của Tổng thống Rousseff.
Các lĩnh vực hai bên cam kết thúc đẩy gồm hợp tác về khoa học, giáo dục, quốcphòng, xử lý thảm họa, buôn bán, nhân quyền, biến đổi khí hậu và môi trường.
Hai bên cũng thảo luận chương trình hợp tác đào tạo khoa học, theo đó chínhphủ Brazil đặt mục tiêu sẽ cử khoảng 47.000 sinh viên sang học tập và nghiên cứuở Mỹ trong vài năm tới để tiếp thu các kiến thức khoa học và kỹ thuật về phục vụphát triển đất nước.
[Mỹ ủng hộ đàm phán hòa bình Colombia và FARC]
Chương trình này của Brazil cũng phù hợp với chủ trương của chính quyền Obamasẽ đón nhận 100.000 sinh viên Mỹ Latinh sang học ở Mỹ, và cử một số lượng tươngtự sinh viên Mỹ sang nghiên cứu tại các nước trong khu vực.
Trong chuyến thăm Brazil năm 2011 của Tổng thống Obama, hai nước đã ký 10hiệp định hợp tác. Trong chuyến thăm Mỹ năm 2012 của Tổng thống Rousseff, hainước ký thêm 5 hiệp định hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Rousseff tại Nhà Trắng tháng4/2012, Tổng thống Obama cho rằng quan hệ Mỹ-Brazil đã có những tiến bộ nhưngvẫn còn nhiều việc phải làm. Mỹ và Brazil hiện là hai nền kinh tế lớn trong khuvực với tổng kim ngạch buôn bán hai chiều hiện ở mức 75 tỷ USD/năm.
Cũng theo ông Obama, với sức mạnh của nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, Brazilngày càng có vai trò trong các vấn đề toàn cầu, nhất là trong Nhóm 20 nền kinhtế phát triển và đang nổi hàng đầu thế giới (G-20).
Brazil cũng là nước đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới vào năm 2014 vàThế vận hội Olympic năm 2016.
Chuyến thăm Nam Mỹ của Ngoại trưởng Kerry diễn ra trong bối cảnh các nướctrong khu vực than phiền về chính sách do thám toàn cầu của Mỹ sau tiết lộ gầnđây của cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden.
Theo thông tin do Snowden tiết lộ, từ nhiều năm qua các cơ quan tình báo Mỹđã theo đuổi một chương trình do thám bí mật đối với nhiều nước trên thế giới,trong đó có các nước đồng minh ở khu vực Mỹ Latinh.
Trước đó, khi ở thăm Colombia, ông Kerry đã phải lên tiếng bào chữa chochương trình do thám này khi nói rằng nỗ lực của Mỹ là nhằm ngăn chặn các nguycơ khủng bố không chỉ ở Mỹ mà còn ở cả các nước khác.
Ngoại trưởng Colombia Maria Angela Holguin cho biết bà đã nhận được những đảmbảo cần thiết từ Mỹ và hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề gây tranh cãinày./.