Đây là cuộc đối thoại trực tiếp lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên kể từ khivòng đàm phán sáu bên bị đổ vỡ cách đây hơn hai năm.
[Triều Tiên sẵn sàng trở lại bàn đàm phán sáu bên]
Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách với Triều TiênStephen Bosworth, người sẽ thôi đảm nhận cương vị này sau vòng đàm phán, cùngngười kế nhiệm Glyn Davies. Trong khi đó, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giaoTriều Tiên Kim Kye-Gwan dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên. Cuộc đối thoại dự kiếndiễn ra trong 2 ngày.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết nướcnày ủng hộ cuộc đối thoại nói trên, đồng thời bày tỏ hy vọng thông qua đó sẽgiúp tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và tạo điều kiện để nối lại đàm phán sáubên, cũng như đạt được giải pháp thích hợp.
Giới phân tích cho rằng sẽ không có bước đột phá nào trong cuộc đàm phán lầnnày, bởi vì lập trường của hai bên vẫn còn khác biệt. Hiện cả Mỹ và Hàn Quốc đềuyêu cầu Triều Tiên phải chấp nhận các điều kiện tiên quyết, trong đó có việcchấm dứt chương trình làm giàu hạt nhân, trước khi nối lại đàm phán sáu bên.
Trong khi đó, Bình Nhưỡng đã nhiều lần khẳng định quan điểm nối lại đàm phánsáu bên mà không kèm các điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, giới phân tích cũngnhận định rằng cuộc đàm phán lần này giữa hai bên là một diễn biến tích cực.
Lần đối thoại gần đây nhất giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra vào ngày 28/7 vừaqua tại thành phố New York, Mỹ./.