Mỹ và Trung Quốc cam kết hợp tác trong việc chống biến đổi khí hậu

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc thảo luận tại Thượng Hải giữa Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu John Kerry và Đặc phái viên Trung Quốc về biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa.
Mỹ và Trung Quốc cam kết hợp tác trong việc chống biến đổi khí hậu ảnh 1Đặc phái viên Kerry tại một sự kiện về khí hậu (Ảnh: Reuters.)

Mỹ và Trung Quốc ngày 17/4 đưa ra một tuyên bố chung trong đó hai nước cam kết hợp tác trong vấn đề chống biến đổi khí hậu cấp bách hiện tại.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc thảo luận tại Thượng Hải giữa Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu John Kerry và Đặc phái viên Trung Quốc về biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa.

Tuyên bố ngày 17/4 nêu rõ: "Mỹ và Trung Quốc cam kết hợp tác với nhau và với các quốc gia khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, một vấn đề đòi hỏi cần phải được giải quyết với sự nghiêm túc và cấp bách. Điều này đồng nghĩa với việc hai bên phải lần lượt tăng cường hành động và hợp tác trong các tiến trình đa phương, trong đó có Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu."

Tuyên bố chung cũng liệt kê nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, vốn chiếm tổng cộng gần một nửa lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

[Hai "ông lớn" công nghệ Apple, Google hành động vì môi trường]

Để chuẩn bị cho Hội nghị về biến đổi khí hậu sắp tới (COP26) dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại thành phố Glasgow của Scotland, Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục thảo luận các hành động cụ thể trong giai đoạn tới để giảm thiểu khí thải nhằm mục đích duy trì giới hạn nhiệt độ phù hợp với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt vấn đề khí hậu trở thành ưu tiên hàng đầu, trái ngược với người tiền nhiệm Donald Trump.

Ông Biden đã tái gia nhập hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu - hiệp định mà ông Kerry đã đàm phán khi còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Các nước tham gia hiệp định trên đều cam kết sẽ hành động để giữ nhiệt độ Trái Đất tăng không quá 2 độ C so với mức của giai đoạn tiền công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.