Hà Nội: Nước mưa ngập Đại lộ Thăng Long cơ bản rút hết

Đến khoảng hơn 15 giờ 30 ngày 17/4, điểm úng ngập về cơ bản đã rút hết nước sau nửa ngày ngập, duy chỉ còn một vị trí cầu chui dân sinh số 9 (Quốc Oai) tại tuyến đường trên còn đọng nước.
Hà Nội: Nước mưa ngập Đại lộ Thăng Long cơ bản rút hết ảnh 1Sau trận mưa lớn kéo dài đêm qua, nhiều phương tiện rạng sáng nay đã gặp khó khăn khi di chuyển qua 2 bên đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long. (Nguồn: dantri)

Mưa lớn rạng sáng 17/4 đã gây ngập tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long địa phận Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất, chiều sâu ngập bình quân khoảng 20cm.

Cuối giờ chiều ngày 17/4, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật của Sở Xây dựng Hà Hội thông tin ngay sau khi mưa xảy ra, đơn vị duy trì thoát nước (Công ty 68) đã triển khai phương tiện, lực lượng ứng trực, thực hiện các giải pháp cảnh báo giao thông, khơi thông dòng chảy, vệ sinh các miệng hố ga thu để tăng cường khả năng thu nước.

Đến khoảng hơn 15 giờ 30 phút cùng ngày, điểm úng ngập về cơ bản đã rút hết nước sau nửa ngày ngập. Duy chỉ còn một vị trí cầu chui dân sinh số 9 (Quốc Oai) tại tuyến đường trên còn đọng nước. Phương tiện đi lại cơ bản thuận lợi.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật cho hay, nguyên nhân của tình trạng ngập trên, do cao độ mặt đường trũng thấp so với khu vực xung quanh và lượng mưa lớn. Mặt khác, hệ thống thoát nước khu vực này chưa được đầu tư, kết nối đồng bộ mà chủ yếu là tự chảy, nguồn tiêu phụ thuộc vào hệ thống mương tiêu nông nghiệp (mương Giảm Tô, Yên Sơn), khi mưa, mực nước tại các tuyến mương này dâng cao sẽ gây úng ngập.

Trước mắt, các đơn vị duy trì tập trung ứng trực xử lý khi có úng ngập; về lâu dài, thành phố sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát đồng bộ theo quy hoạch (xây dựng hệ thống thoát nước và trạm bơm Yên Sơn) giải quyết dứt điểm tình trạng úng ngập khu vực này.

[Bắc Bộ tiếp tục mưa to, miền núi đề phòng lũ ống, lũ quét]

Theo người dân phản ánh, mặc dù mưa lớn lúc rạng sáng ngày 17/4, nhưng việc tiêu nước phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Dẫn tới, nhiều hầm chui dân sinh trên đại lộ Thăng Long ngập sâu khoảng một mét nước. Còn mặt đường gom 2 bên ngập hơn 50cm, đoạn ngập kéo dài khoảng 1km. Do ngập nước, phương tiện giao thông phải men theo làn ngoài cùng - nơi ngập thấp của đường để di chuyển.

Ghi nhận một vài năm trước đây, sau những trận mưa lớn tại tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long chạy qua địa phận huyện Hoài Đức thường bị ngập. Tuy nhiên, ở trận mưa này nước ngập lan sang cả địa phận huyện Quốc Oai và Thạch Thất.

Ngay đầu giờ sáng nay, nhiều công nhân đi làm bằng xe máy tại khu công nghiệp Thạch Thất (nằm cạnh đường gom Đại lộ Thăng Long) đã bị nước ngập làm phương tiện chết máy, gây khó khăn đi chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay, lượng mưa tại Hà Nội rất lớn.

Ghi nhận ở huyện Thạch Thất là 180mm, Quốc Oai là 147mm, Phúc Thọ 139mm. Nguyên nhân do một khối không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp xuống miền Bắc dẫn tới mưa.

Dự báo đêm nay và rạng sáng 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 22-25 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.