Myanmar nỗ lực bảo tồn rừng nhằm duy trì đa dạng sinh học

Myanmar công bố thêm một khu vực rừng rộng hơn 550ha vào diện bảo tồn nhằm ngăn chặn nạn khai thác gỗ trái phép, bảo vệ đất canh tác cho người dân địa phương và đảm bảo duy trì đa dạng sinh học.
Myanmar nỗ lực bảo tồn rừng nhằm duy trì đa dạng sinh học ảnh 1(Nguồn: The Meghalaya)

Chính phủ Myanmar đã đưa thêm một khu vực rừng công vào danh sách bảo tồn ở thị trấn Indaw thuộc huyện Katha, vùng Sagaing, miền Tây nước này.

Tuần trước, Bộ Tài nguyên và Bảo vệ môi trường Myanmar đã công bố khu vực rừng rộng hơn 550ha nói trên là rừng công cộng được bảo tồn.

Việc xác định các khu bảo tồn như vậy nhằm mục đích bảo tồn các khu vực đầu nguồn để ngăn chặn nạn khai thác gỗ trái phép, bảo vệ đất canh tác cho người dân địa phương và đảm bảo duy trì đa dạng sinh học.

[Tầng ozone bị suy giảm sau vụ cháy rừng "Mùa hè Đen tối"]

Khu vực rừng vừa được Myanmar đưa vào diện bảo tồn trồng nhiều loại cây gỗ cứng và có những đồng cỏ rộng lớn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã.

Theo truyền thông Myanmar, nước này có kế hoạch đưa 30% tổng diện tích lãnh thổ vào diện bảo tồn rừng và 10% vào diện bảo tồn.

Trong tài khóa 2020-2021, Myanmar có tổng cộng 174.977km2 diện tích rừng được bảo tồn, chiếm khoảng 25% diện tích lãnh thổ của quốc gia Đông Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.