Năm 2014 có thể là năm có thời tiết ấm nhất tại châu Âu

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy năm 2014 đang trên đà được ghi nhận là năm có thời tiết ấm nhất tại châu Âu mà nguyên nhân là do biến đổi khí hậu.
Năm 2014 có thể là năm có thời tiết ấm nhất tại châu Âu ảnh 1Người dân tắm tránh nóng tại bể nước trước tháp Eiffel ở Paris. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại London dẫn một nghiên cứu mới công bố cho rằng năm 2014 đang trên đà được ghi nhận là năm có thời tiết ấm nhất tại châu Âu mà nguyên nhân là do biến đổi khí hậu.

Từ phân tích các dữ liệu thời tiết trong nhiều thế kỷ qua, các nhà khoa học thuộc Viện Khí tượng Hoàng gia Hà Lan (KNMI), Đại học Melbourne và Đại học Quốc gia Australia nhận thấy rằng nhiệt độ ấm lên tại châu Âu do nguyên nhân biến đổi khí hậu tăng từ 35-80 lần.

Tại Anh, thời tiết năm nay bao gồm một đợt ấm bất thường bắt đầu từ mùa Thu với những ngày nắng nóng kéo dài đến cuối tháng Mười. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Oxford chỉ ra rằng xác suất xảy ra một đợt ấm như vậy tăng 10 lần so với trước đây.

Giáo sư Myles Allen thuộc Đại học Oxford cho biết mặc dù thực hiện nghiên cứu trên một quy mô nhỏ hơn so với nhiều nhóm nhà khoa học khác song nhóm nghiên cứu của ông vẫn có thể nhận thấy dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu tác động đến thời tiết ấm bất thường ở châu Âu trong năm nay.

Các nỗ lực toàn cầu đối phó với biến đổi khí hậu vẫn đang được tiếp tục. Tuần trước, các chính phủ tham dự hội nghị thường niên của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại thủ đô Lima của Peru đã nhất trí thỏa thuận khung về ngăn chặn đà tăng của khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trước khi một thỏa thuận toàn cầu mới về chống biến đổi khí hậu dự kiến được ký kết tại một hội nghị ở Paris (Pháp) vào năm tới.

Bên cạnh đó, có những dấu hiệu khích lệ cho thấy lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đang được tiết chế ở tầm toàn cầu. Năm 2013, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng 2% so với năm trước đó, thấp hơn khá nhiều so với mức tăng trung bình hàng năm 3,8% kể từ năm 2003.

Các nhà phân tích cho rằng kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại cộng với việc sử dụng năng lượng tái tạo gia tăng đã góp phần chặn đà tăng của lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục