Nắng nóng gay gắt bất thường giữa tiết lập Thu ở Lào Cai

Trong tháng Tám, lần đầu tiên ngành khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai ghi nhận nền nhiệt cao bất thường trên địa bàn tỉnh, gây ra nắng nóng gay gắt kéo dài giữa tiết lập Thu.
Nắng nóng gay gắt bất thường giữa tiết lập Thu ở Lào Cai ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trong tháng Tám, lần đầu tiên ngành khí tượng thủy văn tỉnh ghi nhận nền nhiệt cao bất thường tại Lào Cai gây ra nắng nóng gay gắt kéo dài giữa tiết lập Thu.

Đặc biệt, tại các địa phương vùng thấp và khu vực phía tây của tỉnh, nhiệt độ trong nhiều ngày qua phổ biến từ 35 đến 37 độ C.

Từ đầu tháng Tám đến nay, Lào Cai phải hứng chịu 3 đợt nắng nóng.

Đợt 1 kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 8/8, kết thúc ngày 11/8, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi cao trên 36 độ C.

Đợt 2 kéo dài 5 ngày, bắt đầu ngày 14/8 và kéo dài hết ngày 18/8. Tuy nhiên cường độ nắng nóng dữ dội hơn, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được dao động từ 35-37 độ C, có địa phương cao trên 37 độ C.

Hiện tại là đợt 3, bắt đầu từ ngày 21/8 và có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/8.

Ngày 21/8, nhiệt độ tại thành phố Lào Cai lên tới 37,6 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 36,1 độ C.

Ngày 24/8, nền nhiệt phổ biến tại thành phố Lào Cai là 36 độ C.

Theo quy luật hàng năm, tháng Tám có khoảng 1-2 đợt nắng nóng, thời gian kéo dài chỉ 2-3 ngày, nhiệt độ cực đại không lên quá cao. Sự bất thường là tháng Tám năm nay nắng nóng xuất hiện nhiều và kéo dài, trong đó có nhiều ngày nắng nóng đạt mức gay gắt mà chuỗi số liệu nhiều năm mới ghi nhận được.

Lý giải về hiện tượng trên, các chuyên gia khí tượng cho rằng miền Bắc ​Việt Nam đang chịu ảnh hưởng của vòng xoáy El Nino có cường độ tăng dần lên, gây hệ quả là mưa giảm, nhiệt độ tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục