Nâng tầm hợp tác liên kết đào tạo Việt Nam - Vương quốc Anh

Số lượng sinh viên theo học các chương trình liên kết hiện nhiều hơn gấp ba lần số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh.
Nâng tầm hợp tác liên kết đào tạo Việt Nam - Vương quốc Anh ảnh 1Các đại biểu cùng tham gia thảo luận tại diễn đàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 19/10, hơn 100 đại biểu đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác tại Diễn đàn hợp tác giáo với chủ đề Think TNE - Nâng tầm hợp tác liên kết đào tạo giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Diễn đàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Hội đồng Anh đồng tổ chức, tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển và mở rộng các mối liên hệ hợp tác liên kết đào tạo trong giáo dục Đại học.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của Vương quốc Anh thông qua Hội đồng Anh trong việc phối hợp triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Đại học tại Việt Nam.

Khẳng định quan điểm Đảng và Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục là Quốc sách hàng đầu, Thứ trưởng cho biết phát triển giáo dục được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Việt Nam. Việt Nam xác định cần chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam.

Nâng tầm hợp tác liên kết đào tạo Việt Nam - Vương quốc Anh ảnh 2Diễn đàn thu hút sự tham gia của hàng trăm diễn giả trong và ngoài nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng tin tưởng diễn đàn là cơ hội thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Đại học; những thay đổi trong ưu tiên, chính sách và quy định về liên kết đào tạo tại Việt Nam, mở cửa thị trường giáo dục đại học Việt Nam thu hút đầu tư của nước ngoài nói chung và của Vương quốc Anh nói riêng.

Thông qua diễn đàn, hai bên chia sẻ về thế mạnh và ưu tiên hợp tác với Việt Nam, từ đó thống nhất các hoạt động ưu tiên hợp tác trong thời gian tới và các hoạt động đổi mới phương pháp hợp tác trong giáo dục Đại học; tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và thị trường lao động quốc tế.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã có cơ hội thảo luận chuyên sâu về các chủ đề liên quan tới liên kết đào tạo như xu hướng trên toàn cầu và cơ hội tại địa phương trong hợp tác liên kết đào tạo, các vấn đề chiến lược của liên kết đào tạo như xu hướng giảng dạy và học tập, mô hình hợp tác, chính sách và môi trường pháp lý nhằm hỗ trợ phát triển liên kết đào tạo tại Việt Nam và xa hơn nữa.

Nâng tầm hợp tác liên kết đào tạo Việt Nam - Vương quốc Anh ảnh 3Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Cơ quan Đàm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh ký kết hợp tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ về diễn đàn, ông Steve Smith – Đại sứ Giáo dục quốc tế của Chính phủ Anh cho biết chủ đề xuyên suốt của diễn đàn cũng chính là vấn đề đang được thế giới quan tâm và ngày càng trở nên quan trọng trong giáo dục Đại học, mang lại lợi ích chung cho tất cả các bên. Cũng theo ông Steve Smith, chiến lược đào tạo quốc tế liên chính phủ của Vương quốc Anh hướng tới nền giáo dục chất lượng cho sinh viên quốc tế khi tham gia các khoá học tại Anh hay học tại các quốc gia liên kết hoặc chương trình kết hợp cả hai.

[Giải bài toán nâng cao chất lượng liên kết đào tạo đại học quốc tế]

Chiến lược này là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển hơn nữa các hợp tác giáo dục với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Vương quốc Anh hiện là quốc gia đứng đầu với số lượng các chương trình liên kết đào tạo tại Việt Nam với hơn 100 chương trình. Số lượng sinh viên theo học các chương trình liên kết hiện nhiều hơn gấp ba lần số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh.

Cụ thể, hiện có hơn 7.100 sinh viên tại Việt Nam đang theo học các chương trình giáo dục Đại học của Vương quốc Anh, trong đó 6.000 sinh viên đang theo học trực tiếp tại Việt Nam, số còn lại là theo hình thức học trực tuyến. Việt Nam cũng là nước đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á về số người theo học các chương trình giáo dục Đại học của Vương quốc Anh, sau Singapore và Malaysia.

“Cùng với các đối tác Việt Nam của mình, chúng tôi đánh giá đây sẽ là nền tảng đầy hứa hẹn để tiếp tục phát triển, mang lại một lựa chọn học tập toàn diện, công bằng với chi phí hợp lý và chất lượng tốt nhất,” ông Steve Smith nói.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Cơ quan Đàm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Vương quốc Anh ký kết văn bản hợp tác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục