Nepal quyết định đo lại chiều cao của đỉnh Everest

Chính phủ Nepal đã lên kế hoạch đo chiều cao đỉnh Everest bằng cách sử dụng công nghệ vệ tinh, và dự án này dự kiến sẽ mất hai năm.
Chính phủ Nepal mới đây đã công bố một dự án nhằm đo lại chính xác chiều cao củađỉnh Everest sau nhiều thập kỷ tồn tại những tranh cãi về con số chính xác cũngnhư biện pháp sử dụng để đo chiều cao của nóc nhà thế giới.

Hiện đỉnh Everest được chính thức ghi nhận có chiều cao 8.848m và đương nhiênvẫn là điểm cao nhất thế giới.

Mới đây, ông Gopal Giri, người phát ngôn Bộ Cải cách Đất đai Nepal cho biết,Chính phủ nước này đã lên kế hoạch nhằm đo chiều cao đỉnh Everest bằng phươngpháp sử dụng công nghệ vệ tinh, và dự án này dự kiến sẽ mất hai năm để hoànthành.

Theo ông Gopal Giri, đây có thể được coi là nỗ lực đầu tiên của Nepal, sử dụngcác nguồn lực trong nước, nhằm đo chiều cao của đỉnh núi này.

Đỉnh Everest lần đầu tiên được chinh phục bởi hai nhà leo núi Edmund Hillary,người New Zealand và Sherpa Tenzing Norgay, người Nepal vào năm 1953./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Theo giới chức NASA, nguyên nhân dẫn đến quyết định trì hoãn chuyến bay đưa người lên Mặt Trăng là do dòng khí helium cung cấp cho tầng trên của tên lửa bị gián đoạn vào ngày 20/2.