New Zealand cam kết Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Theo bà Mahuta, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một khu vực mở cửa, có chủ quyền được tất cả các quốc gia tôn trọng, một khu vực luôn nỗ lực vì hòa bình, ổn định, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm.
New Zealand cam kết Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta. (Nguồn: AP)

Với tư cách là đối tác đối thoại của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), New Zealand tái khẳng định cam kết đối với Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hiện thực hóa hòa bình cũng như ổn định trong khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tuyên bố này được Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta đưa ra sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi ngày 16/11.

Theo bà Mahuta, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một khu vực mở cửa cho thương mại và đầu tư, bao trùm, có chủ quyền được tất cả các quốc gia tôn trọng, một khu vực luôn nỗ lực vì hòa bình và ổn định, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm. New Zealand tái khẳng định cam kết của nước này đối với sự ổn định của khu vực trên. 

[Australia, New Zealand đề cao hợp tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương]

Cũng tại cuộc hội đàm trên, ngoại trưởng hai nước cũng trao đổi về tình hình tại Afghanistan và Myanmar.

Liên quan đến đại dịch COVID-19, hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận vaccine công bằng đối với tất cả các quốc gia nhằm đẩy nhanh ngăn chặn đại dịch này.

Hợp tác quốc tế trong xử lý đại dịch COVID-19 đã trở thành trọng tâm thảo luận giữa các nhà lãnh đạo New Zealand và các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) trong năm 2021 và chắc chắn đây sẽ là một trong những lĩnh vực ưu tiên của Indonesia trong nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục