Nga và Belarus ngày 27/1 đã ký gói văn kiện về cung ứng dầu mỏ, chấm dứttranh cãi kéo dài lâu nay về các điều kiện cung ứng và trung chuyển dầu mỏ củaNga qua lãnh thổ Belarus năm 2010.
Báo cáo với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về kết quả cuộc đàm phán vớiphía Belarus vừa kết thúc tại Mátxcơva , Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin cho biếtgói văn kiện vừa được ký kết, bao gồm sửa đổi Hiệp định về cung cấp dầu thô choBelarus; phương thức tính thuế bán dầu; cán cân dầu thô năm 2010 và Tuyên bốchung về những bảo đảm trung chuyển dầu, có tầm quan trọng to lớn đối với việccung cấp dầu cho châu Âu.
Ông Sechin nêu rõ cả Nga và Belarus đều đã có những nhượng bộ trong đàmphán để ký được các văn kiện nói trên, theo đó hai bên cam kết đảm bảo các điềukiện cần thiết để ổn định và không làm gián đoạn việc trung chuyển dầu mỏ củaNga qua lãnh thổ Belarus tới châu Âu.
Phía Nga đồng ý bán với giá ưu đãi và miễnthuế cho 6,3 triệu tấn dầu thô được sử dụng phục vụ nhu cầu trong nước củaBelarus, tăng so với mức 5 triệu tấn được đề xuất trước đó; mặt khác, phíaBelarus được quyền tăng 11% phí trung chuyển dầu qua lãnh thổ nước này.
Ông Sechin cũng cho biết hai bên đã thỏa thuận trong trường hợp cần thiếtsẽ tiến hành điều chỉnh những điều kiện cung ứng và trung chuyển dầu vào mùa Thutới, khoảng trước tháng 10/2010.
Giới phân tích cho rằng việc Nga và Belarus ký kết gói văn kiện mới vềcung ứng và trung chuyển dầu mỏ đáp ứng đường lối chiến lược liên kết các nềnkinh tế, giúp chấm dứt những tranh cãi kéo dài nhiều tháng nay liên quan đếnđiều kiện cung ứng và trung chuyển dầu mỏ của Nga qua lãnh thổ Belarus cũng nhưnhững lo ngại bị cắt nguồn cung dầu mỏ của các quốc gia Tây Âu./.
(TTXVN/Vietnam+)