Sau cuộc trao đổi giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov và đại sứ Syria tại Nga Riyad Khaddad,Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trìthỏa thuận ngừng bắn và các phe phái tại Syria cần thực hiện nghiêm túc,nhất quán những nghĩa vụ đã quy định trong kế hoạch hòa bình của đặcphái viên Annan.
Mátxcơva cũng kêu gọi nhanh chóng triển khai một cơ chếgiám sát của Liên hợp quốc tại Syria.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng phái đoàn của Ủy ban Điều phối quốc gia(NCC) đối lập ở Syria đang thăm Nga đã đạt được sự đồng thuận về cáchtiếp cận đối với cuộc khủng hoảng Syria.
Hai bên nhất trí theo kế hoạchhòa bình của ông Annan, bác bỏ bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài, đặcbiệt là can thiệp quân sự.
Phát biểu trên truyền hình, Ngoạitrưởng Nga Lavrov cáo buộc các lực lượng bên ngoài đang tìm cách pháhoại nỗ lực kiến tạo hòa bình ở Syria bằng cách chuyển vũ khí cho phe đốilập và kích động các hoạt động của phiến quân, lực lượng đang hàng ngàytấn công các cơ sở chính quyền cũng như dân sự.
Ngoại trưởng Nga chorằng thỏa thuận ngừng bắn hiện nay tại Syria là "mong manh," đồng thờihối thúc các nước gia tăng sức ép buộc lực lượng đối lập có vũ trangtuân thủ kế hoạch hòa bình.
Trong khi đó, người đứng đầu nhóm quansát viên đầu tiên của Liên hợp quốc tới Syria, Ahmed Himmiche ngày17/4 nhận định "đây là một sứ mệnh khó khăn đòi hỏi sự phối hợp và lênkế hoạch."
Theo hãng tin Pháp AFP, đang có bế tắc trong thương lượng vớichính quyền Syria về một bản ghi nhớ cho phép tám quan sát viên đầu tiênđã có mặt ở Syria được hoạt động tự do.
Tổng thư ký Liên hợp quốc BanKi-moon yêu cầu Damascus cho phép các quan sát viên quân sự không vũ trangnày được tự do tiếp cận các địa điểm khắp Syria.
Theo một nhà ngoại giaocao cấp của Liên hợp quốc, nếu đến cuối tuần Syria không thông qua được thỏa thuậntrên, Hội đồng bảo an sẽ không thể cho phép triển khai toàn diện kếhoạch cử 200-250 quan sát viên tới nước này.
Ngày 17/4, các Bộtrưởng AL đã có cuộc họp với đặc phái viên Annan tại Qatar để thảo luậnvề cuộc khủng hoảng Syria mà Liên hợp quốc cho rằng đã cướp đi tính mạng của hơn9.000 người trong vòng 13 tháng xung đột qua.
Sau cuộc gặp, AL ra tuyênbố yêu cầu Chính phủ Syria hỗ trợ các quan sát viên Liên hợp quốc thực hiện nhiệmvụ của họ, cho phép nhóm này đến mọi nơi họ muốn ở Syria, không áp đặtđiều kiện hay ngăn cản các quan sát viên.
Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani nhận xét rằngchính quyền Syria đang không tuân thủ kế hoạch hòa bình của ông Annan,không thể hiện sự thay đổi nào trong cách tiếp cận.
Qatar luôn có quanđiểm cứng rắn với chính quyền của Tổng thống Syria Basharal-Assad.
Ngày 16/4, Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani của Qatar cho rằng kế hoạch hòa bìnhcủa ông Annan chỉ có "3% cơ hội thành công," thậm chí còn nhận địnhngười Syria "không cần sự ủng hộ bằng các biện pháp hòa bình mà phải bằngvũ khí."
Về vấn đề này, Thủ tướng Qatar al-Thani khẳng định Qatarkhông vũ trang cho phe đối lập Syria, nhưng cho rằng "các nhóm đối lậpcần có khả năng tự bảo vệ" chống lại chế độ của Tổng thống Assad trongtrường hợp các nỗ lực ngừng bắn bị sụp đổ.
Tại Syria, bất chấp thỏathuận ngừng bắn, bạo lực vẫn tiếp diễn ở một số thành phố trong ngày17/4 làm ít nhất bảy dân thường thiệt mạng.
Từ Washington, người phát ngônBộ Ngoại giao Mỹ nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đang bị hủy hoại dần bởibạo lực hàng ngày và tình trạng này là "không thể chấp nhận được"./.