Nga có số ca mắc kỷ lục trong một ngày, Belarus thêm hơn 19.200 ca

Nga đã ghi nhận thêm 11.231 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng kỷ lục tính theo ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này lên 177.170 người.
Nga có số ca mắc kỷ lục trong một ngày, Belarus thêm hơn 19.200 ca ảnh 1Nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Moskva, Nga ngày 2/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, Nga đã ghi nhận thêm 11.231 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức tăng kỷ lục tính theo ngày, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này lên 177.170 người.

Lực lượng đặc nhiệm về COVID-19 của Nga cho biết trong đêm qua đã có 88 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 1.625 người.

Moskva là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 6.703 ca nhiễm virus mới ghi nhận.

Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin cho biết sở dĩ tổng số ca mắc COVID-19 gia tăng ở thủ đô là do công tác xét nghiệm được đẩy nhanh.

[Nhiều nước châu Âu thông báo diễn biến khả quan về dịch COVID-19]

Liên quan tới diễn biến dịch bệnh ở Belarus, Bộ Y tế nước này cho biết tính đến ngày 6/5, trong vòng một ngày nước này đã ghi nhận thêm 905 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm chủng virus mới lên 19.255 trường hợp.

Trong số các bệnh nhân trong vòng 24 giờ qua có năm người tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở Belarus lên 112 trường hợp.

Trước đó, tối 5/5, Phó bác sỹ trưởng Trung tâm Vệ sinh dịch tễ Belarus, bà Irina Glinskaya cho biết giới chuyên môn nước này dự báo tỷ lệ nhiễm COVID-19 sẽ giảm sau một tháng nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục