Nga đặt ưu tiên cho việc tránh xung đột với Mỹ tại Syria

Đại sứ Nga đã hối thúc Mỹ và các đồng minh kiềm chế hành động quân sự đối với Syria, đồng thời cho hay "ưu tiên trước mắt là tránh nguy cơ chiến tranh" giữa Nga và Mỹ tại Syria.
Nga đặt ưu tiên cho việc tránh xung đột với Mỹ tại Syria ảnh 1Đại sứ Nga Vassily Nebenzia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia ngày 12/4 đã hối thúc Mỹ và các đồng minh kiềm chế hành động quân sự đối với Syria, đồng thời cho hay "ưu tiên trước mắt là tránh nguy cơ chiến tranh" giữa Nga và Mỹ tại Syria.

[Nga, Mỹ lập kênh liên lạc nhằm tránh đụng độ liên quan đến Syria]

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng có phải ông muốn ám chỉ tới một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Nga, ông Nebenzia nói: "Điều không may là chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào vì chúng tôi đã nhận được những thông điệp từ Washington. Những phát ngôn đó rất hiếu chiến. Chúng tôi đang có mặt ở đó. Tôi ước gì có sự trao đổi thỏa đáng về vấn đề này để tránh bất kỳ diễn biến nguy hiểm nào."

Đại sứ Nga nhấn mạnh thêm rằng nguy cơ leo thang chiến tranh cao hơn vì quân đội Nga đang hiện diện ở Syria, do đó "tình hình thế đang rất nguy hiểm."

Cùng ngày, các nhà ngoại giao cho biết Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an nhóm họp trong ngày 13/4 để thảo luận về việc đe dọa có hành động quân sự do Mỹ đứng đầu tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục