Nga huấn luyện binh sỹ đưa tên lửa S-300 trực chiến tại Baltic

Lực lượng quân sự Nga đang được huấn luyện về triển khai tên lửa S-300 vào các vị trí sẵn sàng chiến đấu trong cuộc tập trận tại Kaliningrad.
Nga huấn luyện binh sỹ đưa tên lửa S-300 trực chiến tại Baltic ảnh 1Tên lửa phòng không S-300 của Nga chuẩn bị được phóng thử tại trung tâm huấn luyện quân sự ở Nga năm 1996. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 13/6, lực lượng quân sự nước này đang được huấn luyện về triển khai tên lửa đất đối không S-300 vào các vị trí sẵn sàng chiến đấu trong cuộc tập trận tại vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc khu vực Baltic, một phần trong động thái của Moskva nhằm phản ứng lại các cuộc diễn tập của NATO tại khu vực này sau khi Nga sáp nhập Crimea.

Các tên lửa S-300 tân tiến được sử dụng trong cuộc tập trận ngày 13/6 có tầm bắn 200km.

Nga từng gây căng thẳng với Phương Tây khi tìm cách bán hệ thống này cho các nước Trung Đông, trong đó có Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục