Nga cấp các hệ thống S-300 cho Kazakhstan trong năm nay

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva sẽ bắt đầu bán các hệ thống tên lửa S-300 cho Kazakhstan trong năm nay.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva sẽ bắt đầu bán các hệ thống tên lửa S-300 cho Kazakhstan trong năm nay.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm ngày 31/1 với người đồng cấp Adilbek Jaksybekov của Kazakhstan, ông Shoigu nêu rõ: “Ngay trong năm nay, chúng tôi sẽ chuyển cho lực lượng vũ trang Kazakhstan các tổ hợp S-300 với khối lượng và số lượng đủ để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ không phận".
 
Hiện quân đội Kazakhstan được trang bị số lượng nhỏ hệ thống S-300, chủ yếu được sử dụng để bảo vệ không phận của thủ đô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục