Nga kêu gọi Iran-Israel giảm căng thẳng sau các cuộc tấn công tên lửa

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov cho hay Nga quan ngại về căng thẳng quân sự gia tăng giữa Israel và Iran liên quan tới Syria, kêu gọi hai nước này giảm leo thang sau các cuộc tấn công tên lửa.
Nga kêu gọi Iran-Israel giảm căng thẳng sau các cuộc tấn công tên lửa ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 10/5 tuyên bố, Nga quan ngại về căng thẳng quân sự gia tăng giữa Israel và Iran liên quan tới Syria, đồng thời kêu gọi hai nước này giảm leo thang sau các cuộc tấn công tên lửa mới đây.

Hãng TASS dẫn lời Thứ trưởng Bogdanov nói: "Mọi việc đều đang rất đáng báo động, điều này gây ra quan ngại. Cần có hành động giảm leo thang căng thẳng."

Trước đó Israel thông báo, các lực lượng Iran tại Syria đã phóng tên lửa tấn công các căn cứ quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan vào sáng 10/5, khiến Israel đáp trả bằng một trong những đợt tấn công dữ dội nhất vào Syria kể từ khi cuộc xung đột nổ ra từ năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục