Nga: Lệnh trừng phạt cản trở việc giải quyết khủng hoảng Ukraine

Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc đơn phương áp đặt trừng phạt từ Phương Tây nhằm vào Moskva không thể góp phần tháo gỡ tình hình khủng hoảng ở Ukraine.
Nga: Lệnh trừng phạt cản trở việc giải quyết khủng hoảng Ukraine ảnh 1Chiếc xe buýt bị phá hủy do trúng đạn pháo tại Donetsk ngày 1/12 vừa qua. (Ảnh; THX/TTXVN)

Theo TASS và Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/12 đã công bố tài liệu có tựa đề "Những sự kiện đối ngoại cơ bản năm 2014 của Nga."

Được công bố trên trang web của bộ trên, tài liệu này có đoạn viết: "Những toan tính buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những sự kiện ở Ukraine, việc đơn phương áp đặt trừng phạt và phát động cuộc chiến tranh thông tin từ phía một số nước Phương Tây nhằm vào Moskva không thể góp phần tháo gỡ tình hình khủng hoảng ở Ukraine."

Theo tài liệu trên, cuộc khủng hoảng ở Ukraine "đã phơi bày những sai lầm có hệ thống nghiêm trọng ở khu vực châu Âu-Đại Tây Dương do chính sách của các quốc gia Phương Tây hướng tới việc tăng cường an ninh riêng mà không cân nhắc tới lợi ích của Nga, cũng như việc họ mở rộng không gian địa chính trị sang hướng Đông."

Tài liệu này còn nêu rõ: "Để thoát khỏi thế bế tắc đòi hỏi sự sẵn sàng của tất cả các bên hữu quan, dành sự giúp đỡ thiết thực cho Ukraine để vượt qua giai đoạn khó khăn này trong lịch sử đất nước, đảm bảo hòa bình lâu dài và hòa hợp dân tộc, đồng thời lập ra một hệ thống chính trị như vậy để toàn thể người dân Ukraine cảm thấy vững tâm, an toàn và sung túc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục