Nga sẽ tăng cường sử dụng đồng ruble trong hoạt động ngoại thương

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết việc thanh toán bằng đồng ruble sẽ lan rộng sang các nhóm hàng hóa khác và đóng một vai trò lớn hơn trong hoạt động ngoại thương của Nga.
Nga sẽ tăng cường sử dụng đồng ruble trong hoạt động ngoại thương ảnh 1Đồng ruble của Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Russia-1 ngày 3/4, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay các khoản thanh toán bằng đồng ruble sẽ được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động ngoại thương của Nga.

Ông Peskov nói: “Việc thanh toán vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng tôi tin rằng nó sẽ lan rộng sang các nhóm hàng hóa khác và sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong hoạt động ngoại thương của chúng tôi.”

Nói về việc thanh toán khí đốt của Nga, ông Peskov cho biết người mua sẽ thanh toán theo đơn vị tiền tệ “được chỉ định trong thoả thuận,” nhưng khoản thanh toán cuối cùng vẫn sẽ được gửi đến người bán - Tập đoàn khí đốt Gazprom bằng đồng ruble thông qua việc mua đồng ruble Nga bằng số tiền euro này.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga khẳng định việc thanh toán khí đốt bằng đồng ruble Nga góp phần đảm bảo an ninh thương mại của Nga mà không gây ảnh hưởng cho bất kỳ ai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục