Nga, Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác xây dựng trạm vũ trụ Mặt Trăng

Trạm vũ trụ trên Mặt Trăng sẽ được thiết kế theo mô hình tổ hợp các cơ sở nghiên cứu thử nghiệm được tạo ra trên bề mặt và/hoặc trên quỹ đạo của Mặt Trăng.
Nga, Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác xây dựng trạm vũ trụ Mặt Trăng ảnh 1Một phi hành gia Nga trên vũ trụ. (Ảnh: Roscosmos)

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos thông báo, nước này và Trung Quốc ngày 9/3 đã ký bản ghi nhớ về việc hợp tác xây dựng một trạm vũ trụ Mặt Trăng. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga đang nỗ lực hiện đại hóa ngành hàng không vũ trụ để chạy đua với các cường quốc khác, đặc biệt là Mỹ.

Theo thông báo của Roscosmos, trạm vũ trụ trên Mặt Trăng sẽ được thiết kế theo mô hình tổ hợp các cơ sở nghiên cứu thử nghiệm được tạo ra trên bề mặt và/hoặc trên quỹ đạo của Mặt Trăng.

Roscosmos cho biết các đối tác quốc tế và các quốc gia quan tâm đều có thể sử dụng trạm vũ trụ này. Mặc dù vậy, Roscosmos không đưa ra mốc thời gian cụ thể về kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ.

[Nga, Trung Quốc hợp tác xây dựng Trạm Khoa học quốc tế trên Mặt Trăng]

Dù là quốc gia đầu tiên đưa người lên trên vũ trụ (nhà du hành Yuri Gagarin của Liên Xô cũ) nhưng ngành hàng không vũ trụ của Nga lại đang tụt hậu hơn so với những cường quốc khác như Mỹ hay Trung Quốc.

Moskva và Washington vẫn duy trì việc hợp tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, đặc biệt là trong các nhiệm vụ tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) khi các phi hành gia Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác đều phải sử dụng tàu vũ trụ của Nga. Tuy nhiên, tập đoàn công nghệ SpaceX của Mỹ mới đây đã thực hiện được sứ mệnh đưa người lên trạm ISS, qua đó lấy đi "ưu thế độc tôn" của Nga trong lĩnh vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục