Phát biểu trên Đài phát thanh Tiếng vọng Mátxcơva, người phát ngôn Tậpđoàn công nghiệp khí đốt Gazprom của Nga, ông Sergey Kupriyanov xác nhậnTurkmenistan đã ngừng cung cấp khí đốt cho Nga từ tháng 4/2009 do sự cố trạm bơmSAC-4 nằm trên lãnh thổ Turkmenistan.
Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng nguyên nhân chính khiến Turkmenistanngừng cung cấp khí đốt cho Nga là vấn đề giá cả. Cuối tháng 12/2009 hai bên mớiđạt được thỏa thuận về nối lại việc cung cấp khí đốt từ ngày 9/1.
Trước khi xảy ra sự cố trạm bơm SAC-4, Turkmenistan bán cho Nga khoảng 50tỷ m3 khí đốt/năm. Tuy nhiên, theo thỏa thuận mới, lượng khí đốt Nga mua củaTurkmenistan chỉ vào khoảng 30 tỷ m3/năm với giá 240-250 USD/1.000m3 (năm 2008giá 140 USD/1.000m3 và 3 năm trước đây giá 65 USD/1.000 m3).
Để bù vào lượng thiếu hụt này, Gazprom dự kiến mua gần 1 tỷ m3 khí đốt củaAzerbaijan từ năm nay và khoảng 15,5 tỷ m3 khí đốt của Uzberkistan từ năm 2011.
Hàng năm Turkmenistan khai thác gần 80 tỷ m3 khí đốt và phần lớn dành đểxuất khẩu, trong đó, Nga mua 30 tỷ m3 và Trung Quốc nhập khẩu gần 40 tỷ m3 từcuối năm 2010./.