Nga và Iran tìm kiếm giải pháp giúp giảm căng thẳng Israel-Hamas

Các quan chức Nga và Iran đã thảo luận về tình hình Gaza, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức, ngăn chặn bạo lực tiếp diễn, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân.
Nga và Iran tìm kiếm giải pháp giúp giảm căng thẳng Israel-Hamas ảnh 1Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Khan Younis, Dải Gaza ngày 29/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/10, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại Trung Đông và châu Phi Mikhail Bogdanov đã thảo luận về tình hình tại Dải Gaza trong cuộc gặp người đứng đầu Uỷ ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Vahid Jajalzadeh, đang ở thăm Moskva.

Thông báo nêu rõ hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề hiện nay trong chương trình nghị sự khu vực, tập trung chủ yếu vào các tình hình nhân đạo ở Dải Gaza và liên quan vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức, ngăn chặn đổ máu và bạo lực tiếp diễn nhằm vào dân thường, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh cả Moskva và Tehran đều khẳng định quyết tâm tiếp tục liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau, nhằm phối hợp nỗ lực tìm kiếm những cách thức hiệu quả để giảm căng thẳng ở Trung Đông.

[Israel mở rộng chiến dịch trên bộ, kêu gọi người dân Gaza sơ tán]

Trong một diễn biến tương tự, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Brazil thông báo, Ngoại trưởng nước này Mauro Vieira đã điện đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, thảo luận về cuộc xung đột ở Trung Đông, vấn đề đàm phán  thả các con tin bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ và khả năng mở cửa biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Brazil cho hay hai bên cũng thảo luận về vấn đề hỗ trợ đưa người nước ngoài bị mắc kẹt ở Gaza đến Ai Cập, trong đó có hơn 30 công dân Brazil, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với nghị quyết hỗ trợ nhân đạo được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết ông Al-Thani nhấn mạnh sự cần thiết phải mở cửa biên giới ở Rafah nhằm đảm bảo dòng hàng cứu trợ và viện trợ nhân đạo cho những người dân Palestine ở Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục