Ngân hàng đầu tiên phát hành thành công thẻ chip ATM và thẻ contactles

TPBank phát hành thành công thẻ ATM công nghệ chip, giúp chống lại nạn ăn cắp dữ liệu thẻ bằng phương pháp cài thiết bị đọc trộm thẻ khi giao dhttps://cms.vietnamplus.vn/Default.asịch tại các cây ATM.
Ngân hàng đầu tiên phát hành thành công thẻ chip ATM và thẻ contactles ảnh 1TPBank là ngân hàng đầu tiên phát hành thành công thẻ chip ATM và thẻ contactless. (Nguồn: TPBank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa phát hành thành công thẻ ghi nợ nội địa (ATM) công nghệ chip, giúp chống lại nạn ăn cắp dữ liệu thẻ bằng phương pháp cài thiết bị đọc trộm thẻ (skimming) khi giao dịch tại các cây ATM.

TPBank là một trong số ba ngân hàng được lựa chọn hợp tác với Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia (Napas) trong việc tham gia thử nghiệm và phát hành thành công thẻ nội địa chuẩn chip.

Đây là một bước đi nằm trong lộ trình thay đổi toàn bộ thẻ nội địa Việt Nam, từ thẻ từ sang thẻ chip, với mốc thời hạn cuối cùng là năm 2020 mà Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Napas phối hợp với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam thực hiện.

Kết quả thành công từ việc phát hành thẻ chip của TPBank sẽ được Napas sử dụng, để tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại khác tại Việt Nam thực hiện phát hành thẻ chip và triển khai nhanh chóng công nghệ số hoá tích hợp trên thẻ ATM của người dùng Việt Nam trong thời gian tới. Dự kiến ngay sau dịp Tết, các khách hàng của TPBank đã có thể bắt đầu chuyển sang sử dụng thẻ ghi nợ nội địa công nghệ chip.

[TPBank phân luồng khách hàng bằng công nghệ "không chạm"]

Chuyển đổi từ thẻ dạng từ sang thẻ chip là một phần của quy trình nâng cấp và chuẩn hoá thị trường thẻ Việt Nam. Không chỉ tại Việt Nam, hầu hết các quốc gia phát triển đều đã “chip hoá” hoàn toàn thẻ nội địa và có chuẩn nội địa riêng. Nếu đứng ngoài xu thế này, Việt Nam sẽ trở thành vùng trũng cho tội phạm thẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, do tính bảo mật kém của các loại thẻ dùng dải từ hiện nay.

Hiện nay, nhiều ngân hàng Việt đang rất đau đầu trong việc đối phó với tội phạm đọc trộm dữ liệu thẻ và thao tác nhập PIN (skimming) tại các ATM, do công nghệ thẻ từ chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo mật cao.

Theo ông Hoàng Ngọc Thuyết, Giám đốc Trung tâm thẻ của TPBank, hiện tại thẻ chip có thể chống được việc sao chép thông tin trên thẻ và vì vậy loại trừ được tình trạng gian lận thẻ thông qua skimming.

Trên thực tế, việc triển khai chip hoá toàn bộ thẻ không hề là một việc đơn giản, các ngân hàng cần nâng cấp hệ thống quản lý thẻ và thiết bị thanh toán thẻ như máy ATM/POS/mPOS để tương thích với thẻ chip.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết, TPBank đã sớm hoàn tất việc nâng cấp khả năng chấp nhận thẻ chip đồng thời cho cả hệ thống quản lý thẻ nội địa và quốc tế, nâng cao tính bảo mật và tiện dụng cho khách hàng sử dụng thẻ. TPBank cũng đã tích hợp công nghệ không tiếp xúc (contactless) cho cả thẻ quốc tế và thẻ nội địa, nhờ đó khách hàng không cần phải quẹt thẻ hay cắm thẻ vào khe cắm trên máy POS/mPOS nữa mà chỉ cần cầm thẻ lướt nhẹ qua là thiết bị đã có thể đọc được thông tin trên thẻ nhờ các anten tích hợp bên trong thẻ.

Như vậy, TPBank đã trở thành ngân hàng đầu tiên đồng thời phát hành thẻ chip Napas và hoàn tất việc triển khai phát hành và chấp nhận thanh toán thẻ contactless tại hệ thống POS/mPOS của TPBank trên toàn quốc. Nhân dịp này, TPBank cũng cho ra mắt dòng thẻ contactless Visa TPBank payWave.

Thành công của TPBank trong việc triển khai phát hành và chấp nhận thanh toán thẻ chip nội địa và thẻ Visa payWave có thể coi là một bước đột phá tại thị trường thẻ Việt Nam, đồng thời có thể đẩy nhanh tiến trình triển khai thẻ chip trên toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam trước thời hạn 2020 theo lộ trình mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra, cũng như thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đem lại sự tiện lợi, an toàn và bảo mật hơn cho người dùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục