Ngân hàng trung ương Ấn Độ giữ nguyên tỷ lệ lãi suất

Ngân hàng trung ương Ấn Độ vừa thông báo sẽ giữ nguyên tỷ lệ lãi suất ở mức 8%, đồng thời cắt giảm 0,25% tỷ lệ dự trữ tiền mặt.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI) vừa thông báo sẽ giữ nguyên tỷ lệ lãisuất ở mức 8%, đồng thời cắt giảm 0,25% tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) so với CRRbắt buộc hiện được quy định ở mức 4,25% (có hiệu lực từ ngày 3/11), do những longại về tình hình lạm phát vẫn tăng cao.

Động thái trên của RBI nhằm bơm 175 tỷ rupee (3,2 tỷ USD) vào hệ thống tàichính. RBI cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong năm nay xuống còn 5,8%so với mục tiêu 6,5%.

Bộ trưởng tài chính của Ấn Độ, Palaniappan Chidambaram cho biết thâm hụtngân sách tài chính có thể ở mức 5,3% trong tài khoá này (tính đến hết tháng3/2013), trước khi rơi xuống mức 3% trong tài khoá 2017, và thâm hụt tài khoảnvãng lai sẽ giảm xuống tương đương khoảng 3,7% GDP hay 70,3 tỷ USD, so với mức4,2% GDP (78 tỷ USD) trong cùng kỳ năm ngoái.

Phát biểu khi công bố bản đánh giá chính sách tiền tệ giữa năm, thống đốcRBI, ông D. Subbarao nói rằng kiềm chế lạm phát vẫn là trọng tâm chính của chínhsách tài chính tiền tệ. Tình hình lạm phát cao vẫn là “thách thức chính” cho dùtăng trưởng kinh tế đã giảm sút. Quyết định cắt giảm CRR là nhằm tăng tiền mặtvà động thái này sẽ bơm được 175 tỷ rupee vào hệ thống tài chính và kiềm chế lạmphát trong trung hạn./.
Minh Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại Moskva. (Nguồn: Middle East)

Nga-Qatar mở rộng quỹ đầu tư chung lên 2 tỷ euro

Ngày 17/4, Nga và Qatar ký một thỏa thuận đầu tư chung, theo đó mỗi nước sẽ đóng góp thêm 1 tỷ euro vào một quỹ đầu tư chung, nâng tổng giá trị chương trình đầu tư lên khoảng 2 tỷ euro.