Ngày 2/1, khu vực Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất 19 độ C

Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất đêm 1/1 phổ biến khoảng 7-10 độ C, ngày 2/1 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 17-19 độ C.
Ngày 2/1, khu vực Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất 19 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/1, khu vực Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày phổ biến từ 16-19 độ C.

Đêm 1/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên khu vực Trung Trung Bộ có mưa rải rác.

Tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái), nhiệt độ thấp nhất đêm 1/1 phổ biến trong khoảng 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm).

Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất đêm 1/1 phổ biến khoảng 7-10 độ C, ngày 2/1 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 17-19 độ C.

Khu vực Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm 1/1 phổ biến 14-17 độ C; các tỉnh, thành phố phía Bắc của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh; Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Trong đêm 1 và ngày 2/1, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió  Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc  mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục