
Thế giới hiện có 5 loài tê giác, 3 trong số đó đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp.
Những nỗ lực bảo tồn tê giác đạt được một số kết quả nhất định, song chưa đủ để giữ cho số lượng loài tê giác cực kỳ nguy cấp Sumatra khỏi bị suy giảm./.
Thế giới hiện có 5 loài tê giác, 3 trong số đó đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp.
Những nỗ lực bảo tồn tê giác đạt được một số kết quả nhất định, song chưa đủ để giữ cho số lượng loài tê giác cực kỳ nguy cấp Sumatra khỏi bị suy giảm./.
Trận động đất xảy ra lúc 10 giờ 48 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/6, có tọa độ 14794 độ Vĩ Bắc, 108.309 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Chiều tối và đêm 22/6, khu vực các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt về tăng cường phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt...
Đến sáng nay, mực nước tại các khu vực ngập lụt đang rút, người dân bị ảnh hưởng do ngập lụt đã được di dời đến nơi an toàn, có 63 hộ dân nước rút đã trở về nhà.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.
Ngày 4/6 năm nay, một đội máy bay không người lái (UAV) Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đáng chú ý: Gây mưa nhân tạo tại khu vực hạn hán ở Tân Cương.
Dự báo thời tiết ngày 22/6, Bắc Bộ mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong khi đó miền Trung nắng nóng, chiều tối có dông, khả năng lốc, sét, gió giật mạnh.
Chấn tiêu của trận động đất được xác định ở độ sâu 10km dưới đáy biển, do đó tại thành phố Nemuro, cách tâm chấn 59km, người dân đã cảm nhận được rung chấn nhẹ.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại có 1 người bị thương, 179 hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay ở tỉnh Thái Nguyên, gây nguy cơ thiệt hại các công trình, tài sản của nhà nước và người dân.
Mưa lớn gây ra sạt lở đất vùi lấp 1 nhà, làm 1 người chết ở huyện Ba Bể; gây sạt lở đường giao thông, thiệt hại về nhà cửa và nông nghiệp ở các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
Từ 14 giờ 55 đến 17 giờ 55 ngày 21/6, mây dông tiếp tục phát triển, mở rộng và gây mưa cho các quận, huyện của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Huyện Ba Bể cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ việc thương tâm, một phụ nữ ở huyện Bạch Thông thuộc tỉnh Bắc Kạn đi làm thuê ở xã Mỹ Phương bị tử vong do bị đất, đá sạt lở khu vực sinh sống.
Cơn mưa to kéo dài từ 19h tối ngày 20/6 tới sáng nay 21/6/2025 đã khiến nhiều nơi tại thành phố Thái Nguyên ngập sâu trong nước. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)
Theo USGS, trận động đất có chấn tiêu nằm ở độ sâu 10km và cách thành phố Semnan khoảng 37km về phía Tây Nam.
Ngày 21/6, Hà Nội và Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Mưa lớn khiến các tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ như Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân, Ngô Sỹ Liên... đều bị ngập sâu, có nơi ngập đến nửa bánh xe.
Cảnh báo đỏ lần đầu tiên được Trung Quốc đưa ra trong năm nay được đưa ra chiều 19/6 đối với các tỉnh An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Quảng Tây khi mùa mưa hằng năm ở Đông Á mạnh hơn.
Ngã ba Long Sơn đến cầu Cỏ May hướng Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn, sau khi ngừng mưa nước không kịp thoát đã gây ngập khoảng 100m gần ngay chân cầu Cỏ May, có một số khu vực ngập sâu từ 30 đến 50 cm.
Đơn vị chức năng nỗ lực xử lý khối lượng đất đá sụt sạt khoảng 1000m3, dự kiến đến khoảng 12h ngày 20/6 sẽ thông tuyến Quốc lộ 4D hướng Lai Châu đi Sa Pa và ngược lại.
Các thiết bị gồm xe quét rửa điện, xe xịt rửa cao áp, xe chuyên dụng thu gom rác thông minh, hệ thống giám sát và nhà phân loại rác tại nguồn, nhằm tăng hiệu suất bảo vệ môi trường tại Thủ đô.
Với chỉ số AQI ở mức 78 và 67, màu vàng "trung bình," Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đứng thứ 21 và 380 trong danh sách 126 thành phố ô nhiễm trên thế giới.
Thủ tướng chỉ thị tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình thực hiện sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Dự báo từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Cơn mưa lớn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ từ khoảng 14 giờ và kéo dài đến gần 18 giờ khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng, người dân di chuyển khó khăn.
Từ chiều tối 20/6 đến ngày 22/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 300mm
Mưa to trong hai ngày 18 và 19/6 tại Bắc Kạn làm thiệt hại 57 ngôi nhà; hơn 120ha đất nông nghiệp, ruộng lúa, ao cá bị ngập; gây sạt lở taluy dương nhiều tuyến đường với khối lượng 2.400m3.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Phong Thổ, Tam Đường (Lai Châu); Bắc Quang, Vị Xuyên (Hà Giang); Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn).
Chính phủ Nam Phi tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc trong bối cảnh quốc gia này trải qua nhiều tuần thời tiết bất lợi với tuyết rơi, gió mạnh gây thiệt hại, mưa lớn và lũ lụt kể từ ngày 9/6.
Thỏa thuận nhằm cắt giảm khí thải nhà kính từ hoạt động vận chuyển tàu biển đang đặt ra bài toán tái cơ cấu, trẻ hóa đội tàu biển nếu các doanh nghiệp không muốn chi phí này "bào mòn" lợi nhuận.