Nghệ An: Cảnh báo hành vi của các đối tượng lạ trước cổng trường học

Trong 3 ngày qua, trên địa bàn thành phố Vinh và trên mạng xã hội lan truyền thông tin trước cổng một số trường học xuất hiện đối tượng có hành vi lạ, như cho quà, bánh kẹo, nước ngọt...
Nghệ An: Cảnh báo hành vi của các đối tượng lạ trước cổng trường học ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội và trong dư luận về việc trước cổng một số trường học ở thành phố Vinh, Nghệ An, có một số đối tượng lạ tiếp cận học sinh với các hành vi cho quà, thay mặt người nhà đến đón..., chiều 21/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã báo cáo sự việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Công an thành phố và các cơ quan chức năng.

Đến nay, các nhà trường và ngành Giáo dục thành phố Vinh vẫn chưa xác định được đối tượng cùng động cơ, mục đích của việc tiếp cận học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường học trên địa bàn nêu cao cảnh giác và thông tin đến phụ huynh, học sinh về sự việc, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kỹ năng cho học sinh về việc đề phòng người lạ và tự bảo vệ mình…

[Cảnh giác với đối tượng lạ mặt tiếp xúc học sinh tại cổng trường]

Trong 3 ngày qua, trên địa bàn thành phố Vinh và trên mạng xã hội lan truyền thông tin trước cổng một số trường học xuất hiện đối tượng có hành vi lạ, như cho quà, bánh kẹo, nước ngọt, tự nhận là người nhà, thay mặt ông bà đến đón các cháu; nhiều người cho rằng mục đích của đối tượng có thể là dụ dỗ, bắt cóc trẻ em. 

Thông tin này đã gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, học sinh. Nhiều phụ huynh cho biết họ không nhờ người đến đón con em của mình đi học về.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết đã có 3 trường tiểu học trên địa bàn báo cáo về sự việc có người lạ tiếp cận học sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục