Nghệ An: Điều tra 6 cá thể tê giác chết tại một khu du lịch sinh thái

Khu du lịch sinh thái tại huyện Diễn Châu nuôi nhốt hàng chục loại động vật hoang dã quý hiếm, trong số này có 6 cá thể tê giác bị chết từ ngày 16/9, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.
Nghệ An: Điều tra 6 cá thể tê giác chết tại một khu du lịch sinh thái ảnh 1Một con tê giác tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm. (Nguồn: thanhnien.vn)

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu, Công an Nghệ An làm rõ vụ việc liên quan đến 6 cá thể tê giác chết ở một khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, mổ xác tê giác, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi để làm rõ nguyên nhân tê giác bị chết.

6 con tê giác này chết từ ngày 16/9. Tuy nhiên, từ chiều 20/9, thông tin tê giác chết mới được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xác nhận.

[Ngày Tê giác thế giới: Năm loài tê giác còn tồn tại trên thế giới]

Khu du lịch sinh thái nơi nuôi tê giác này đang có hàng chục loại động vật hoang dã quý hiếm được nuôi nhốt.

Đây là khu du lịch sinh thái lớn nhất tại huyện Diễn Châu, nằm cách thành phố Vinh khoảng 55km. Từ nhiều năm nay, đây là khu du lịch sinh thái hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh Nghệ An, vào ngày lễ, tết có nhiều du khách tìm đến tham quan.

Những con tê giác bị chết là loại tê giác 2 sừng, được nhập khẩu từ châu Phi về Việt Nam, mỗi con nặng trên một tấn.

Việc lần đầu tiên tại Nghệ An xuất hiện tê giác chết nhiều đang gây ra các dư luận khác nhau tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục